Hai trường hợp này là anh Trần Văn E, 26 tuổi có kết quả xét nghiệm dươngtính với phẩy khuẩn tả ngày 19/4 và con là Trần Văn L, 18 tháng tuổi có kết quảxét nghiệm dương tính với phẩy khuẩn tả ngày 18/4.
Hai bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện quận 7 sang Bệnh viện 115 vào ngày15/4. Hiện anh Trần Văn E. đang được điều trị tại khoa Nhiệt Đới Bệnh viện 115trong tình trạng sức khỏe đã ổn định, còn bé Trần Văn L. đã khỏi bệnh và đượcgia đình đưa về quê ở Trà Vinh.
Bác sĩ Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, SởY tế, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm y tế dự phòngthành phố và Trung tâm y tế dự phòng quận 7 đã đến nơi cư ngụ của bệnh nhân đểđiều tra dịch tễ, tổ chức lau ghe, sát khuẩn 2-3 lần/ngày, cung cấp thuốc để sátkhuẩn nguồn nước và sát khuẩn quần áo.
Do 2 ca tả vừa mới phát hiện sinh sống trên ghe, điều kiện vệ sinh không đảmbảo, đặc biệt là thiếu nguồn nước sạch để sinh hoạt. Những người dân ở đây sốngtrên ghe, đi vệ sinh xuống sông, thải nước thải, rác sinh hoạt xuống sông, đồngthời sử dụng nước sông để tắm rửa và giặt quần áo nên rất dễ làm dịch bệnh lâylan.
Hiện nay, Sở Y tế đã đưa ra biện pháp tạm thời để ngăn chặn dịch bệnh là tổchức cung cấp nước sạch miễn phí cho người dân ở khu vực này, đưa hệ thống nhàvệ sinh công cộng đến đây để người dân sử dụng.
Theo bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế Thành phố Hồ ChíMinh, hiện mỗi ngày thành phố có từ 80 đến 100 ca bệnh tiêu chảy.
Thành phố Hồ ChíMinh đã ra thông điệp kiểm soát tả trên toàn địa bàn, khuyến cáo người dân ănchín, uống sôi, giữ gìn vệ sinh nguồn nước và vệ sinh môi trường để phòng ngừadịch bệnh./.