Thêm động lực cho quan hệ Việt Nam-New Zealand

Chủ tịch Quốc hội New Zealand tin tưởng việc thiết lập quan hệ đối tác toàn diện sẽ góp phần tăng cường hơn quan hệ  hai nước.
Chủ tịch Quốc hội New Zealand Lockwood Smith tin tưởng việc thiết lập quan hệ đối tác toàn diện  giữa Việt Nam-New Zealand sẽ góp phần tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Phát biểu trong buổi gặp Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Nhà Quốc hội ngày 10/9, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Lockwood Smith khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh là dịp tốt để hai bên tăng cường hiểu biết, chia sẻ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai Quốc hội nói riêng và hai nước nói chung.

Chủ tịch Lockwood Smith ca ngợi những thành tựu quan trọng mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, có vai trò và vị thế ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới.

Ông Lockwood khẳng định Quốc hội New Zealand luôn ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam; bày tỏ hy vọng hoạt động của hai nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-New Zealand và New Zealand-Việt Nam ngày càng được mở rộng, thiết thực và hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ hai Quốc hội và hai nước ngày càng phát triển.

Về phần mình, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định quan hệ Việt Nam-New Zealand những năm gần đây có những bước phát triển tốt đẹp trên hầu hết các lĩnh vực.

Tổng Bí thư chân thành cảm ơn Quốc hội, Chính phủ và nhân dân New Zealand đã ủng hộ và có nhiều đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của New Zealand trong thời gian tới, đặc biệt khi Việt Nam đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN vào năm 2010 và chức Chủ tịch Đại Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) nhiệm kỳ 2009 - 2010.

Tổng Bí thư đánh giá cao sự phối hợp có hiệu quả của hai nước tại các tổ chức, diễn đàn quốc tế và khu vực như ASEAN, Cấp cao Đông Á, APEC, Liên hợp quốc...

Riêng trong lĩnh vực lập pháp, Quốc hội hai nước đã xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, thể hiện qua việc hai bên đều đã thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-New Zealand và New Zealand-Việt Nam. Hai bên thường xuyên ủng hộ, tham vấn lẫn nhau tại các diễn đàn Liên Nghị viện khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác lâu dài, ổn định, tin cậy lẫn nhau với New Zealand; đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn ở cả cấp cao, cấp ủy ban và các nhóm nghị sĩ hữu nghị nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trên lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng, với việc hai bên nhất trí thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước nói chung và giữa Quốc hội hai nước nói riêng sẽ phát triển lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực và trên thế giới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục