Thêm một chung cư tái định cư được xây dựng ở TP.HCM

Chung cư Nguyễn Kim - Khu B được khởi công là dự án nằm trong kế hoạch xây mới và tái định cư chung cư hỏng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Thêm một chung cư tái định cư được xây dựng ở TP.HCM ảnh 1Quang cảnh lễ khởi công. (Ảnh: Anh Tuấn/Vietnam+)

Ngày 11/6, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ đầu tư) và Công ty cổ phần xây dựng, kinh doanh địa ốc Hòa Bình (nhà thầu chính) tổ chức lễ khởi xây dựng chung cư Nguyễn Kim - Khu B tại phường 7, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là dự án nằm trong kế hoạch xây mới và tái định cư chung cư hỏng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chung cư Nguyễn Kim bao gồm 2 dự án thành phần khu A, khu B với tổng vốn đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng. Riêng khu B (vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng) có 2 tầng hầm, cao 30 tầng, gồm 756 căn, tổng diện tích sàn xây dựng 76.259m2.

Ngoài ra, khu B còn có 2.900 m2 dành cho khu nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, thời gian thi công dự án 30 tháng. Sau khi hoàn thành, khu B sẽ đáp ứng nhu cầu chỗ ở của hơn 500 hộ dân các lô K, L, M, N, O thuộc chung cư Nguyễn Kim cũ đã bị tháo dời; qua đó góp phần nâng cao đời sống người dân cũng như thay đổi diện mạo đô thị quận 10.

Ông Nguyễn Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có hơn 1.200 chung cư, trong đó có khoảng 570 chung cư được đầu tư trước năm 1975, niên hạn sử dụng từ 40-50 năm, đang xuống cấp và cần thiết di dời để xây mới.

Số chung cư cũ, xuống cấp nói trên tập trung ở 8 quận, huyện, trong đó nhiều nhất là ở quận 10 với 40 chung cư, hơn 5.200 hộ dân và có diện tích 270.000 m2.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Danh, kết quả xây mới chung cư thay thế các chung cư xuống cấp đang còn khiêm tốn. Thành phố cũng chỉ mới di dời được 38 chung cư với gần 3.500 hộ dân, 90.000m2 diện tích sàn xây dựng, trong đó quận 10 đã di dời được 13 chung cư hư hỏng với 1.700 hộ dân.

Từ nay đến năm 2015 và những năm tiếp theo, quận 10 phải di dời, chỉnh trang, xây dựng mới 27 chung cư còn lại với khoảng 3.700 hộ dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục