Theo dự báo của Tổ chức Thống kê kinh doanh bán dẫn thế giới tháng 1/2025, thị trường chip (vi mạch) toàn cầu nhiều khả năng sẽ tăng trưởng 11,2% và đạt mốc cao kỷ lục 697,18 tỷ USD trong năm 2025.
Theo báo cáo triển vọng mới nhất do WSTS công bố vào đầu tháng 12 vừa qua, nhu cầu về chip nhớ được dự báo sẽ tăng 13,4%, đạt 189,41 tỷ USD trong năm 2025.
Nhiều công ty công nghệ lớn nhất thế giới dựa vào công nghệ được cấp phép của Arm và Qualcomm để sản xuất sản phẩm, vì vậy phiên tòa kéo dài 1 tuần có thể làm xáo trộn ngành công nghiệp chip.
Thị trường thiết bị di động thế giới có thể rơi vào tình thế khó khăn liên quan đến sự gián đoạn sản xuất và khả năng hoạt động liền mạch của thiết bị chạy chip Snapdragon của Qualcomm.
Theo báo cáo của Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn, hợp tác với Tập đoàn Tư vấn Boston, Hàn Quốc được dự đoán sẽ chiếm 19% sản lượng chip toàn cầu trong tám năm tới.
Các nhà phân tích cho rằng động lực giúp Samsung Electronics phục hồi đến từ sự hồi phục mạnh của thị trường chip và doanh số bán hàng mạnh mẽ của điện thoại thông minh hỗ trợ AI.
Theo báo cáo, Samsung Electronics đạt lợi nhuận hoạt động 2.400 tỷ won (1,7 tỷ USD) trong quý 3 nhờ doanh số bán hàng của các mẫu smartphone cao cấp và nhu cầu lớn về màn hình.
Một nghị sỹ của Hạ viện Mỹ đã kêu gọi Bộ Thương mại Mỹ nên áp đặt các biện pháp kiềm chế thương mại đối với nhà sản xuất chip Trung Quốc Changxin Memory Technologies (CXMT).
Theo công ty phân tích thị trường TrendForce, thị phần của Samsung tăng 1,1 điểm phần trăm, lên 18,3% trong quý IV năm ngoái, trong khi của TSMC giảm 1 điểm phần trăm, xuống 52,1%.
Nhu cầu chip bán dẫn dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng nhu cầu trong các lĩnh vực như ôtô, máy chơi game, thiết bị mạng và điện thoại di động cũng như các sản phẩm tiêu dùng và công nghiệp khác.
Sau khi được Meta, công ty mẹ của Facebook, lựa chọn các đơn vị xử lý trung tâm AMD EPYC để sử dụng trong các trung tâm dữ liệu của họ, AMD cũng đã có các giao dịch với nhiều khách hàng lớn của Intel.
Sự trì trệ của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu khiến giá chip giảm mạnh là một trong những nhân tố chính tác động tiêu cực tới kết quả kinh doanh của Samsung Electronics.
Trong báo cáo chính sách tín dụng và tiền tệ đệ trình lên Quốc hội, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) nhận định thị trường chip nhớ sẽ phục hồi tăng trưởng nhờ các chỉ số kinh tế hàng đầu gần đây.
Theo báo cáo mới nhất của Samsung, hãng này đã chi 10.100 tỷ won (8,4 tỷ USD) cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển trong sáu tháng đầu năm 2019, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2018.
Samsung Electronics Co. và SK hynix Inc. hiện đang khai thác các cơ hội trên thị trường chip sử dụng trong ôtô như một phần nỗ lực đa dạng hóa hoạt động kinh doanh chủ chốt ngoài lĩnh vực chip nhớ.