Samsung Electronics đạt lợi nhuận gần 5 tỷ USD, vượt xa kỳ vọng của thị trường

Các nhà phân tích cho rằng động lực giúp Samsung Electronics phục hồi đến từ sự hồi phục mạnh của thị trường chip và doanh số bán hàng mạnh mẽ của điện thoại thông minh hỗ trợ AI.

Tivi OLED màn hình cong của Samsung được trưng bày tại hội chợ thương mại điện tử quốc tế ở Berlin, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tivi OLED màn hình cong của Samsung được trưng bày tại hội chợ thương mại điện tử quốc tế ở Berlin, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Samsung Electronics đã thoát khỏi thời kỳ suy thoái kéo dài với lợi nhuận hoạt động trong quý đầu tiên của năm 2024 đạt 6.600 tỷ won (4,88 tỷ USD), vượt xa kỳ vọng của thị trường.

Con số trên tăng 931,25% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn so với mức lợi nhuận hoạt động 6.570 tỷ won của cả năm 2023.

Thống kê cho biết doanh thu của Samsung Electronics đạt 71.000 tỷ won trong quý 1, tăng 11,37% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên sau 5 quý kể từ quý 4/2022 doanh thu hàng quý của Samsung trở lại mức hơn 70.000 tỷ won.

Trong năm 2023, Samsung Electronics đã công bố doanh thu 258.930 tỷ won, giảm 14,3% so với một năm trước đó. Lợi nhuận hoạt động trong năm 2023 của công ty giảm 84,9%, xuống còn 6.560 tỷ won và lợi nhuận ròng giảm 72,2% xuống còn 15.480 tỷ won.

Mặc dù Samsung không công bố hiệu suất chi tiết của các bộ phận kinh doanh chính, song các nhà quan sát thị trường nhận định rằng lĩnh vực bán dẫn sẽ ghi nhận thặng dư lần đầu tiên sau 5 quý chìm trong thâm hụt.

Các nhà phân tích cho rằng động lực giúp Samsung Electronics phục hồi đến từ sự hồi phục mạnh của thị trường chip và doanh số bán hàng mạnh mẽ của điện thoại thông minh hỗ trợ AI.

Samsung đã củng cố động lực tập trung vào các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, chẳng hạn như chip bộ nhớ băng thông cao (HBM) cho các hệ thống Trí tuệ Nhân tạo (AI), trong bối cảnh giá DRAM và NAND tăng.

Tại cuộc họp công bố thu nhập quý 4/2023 được tổ chức vào tháng 1/2024, Samsung cho biết công ty sẽ tích cực đáp ứng nhu cầu đang bùng nổ gần đây về chip HBM và ổ cứng thể rắn (SSD) cho máy chủ trong tương lai nhằm cải thiện bảng cân đối kế toán của mình.

Phù hợp với tầm nhìn chiến lược, Samsung Electronics đã tích cực theo đuổi việc phát triển chip HBM thế hệ thứ năm, có 12 lớp chip DRAM với dung lượng lớn nhất trong ngành là 36 gigabyte.

Công ty chứng khoán SK (SK Securities) dự đoán mảng kinh doanh chất bán dẫn của Samsung Electronics ước mang về 1.000 tỷ won lợi nhuận hoạt động trong quý 1 và bộ phận di động của hãng đạt 3.700 tỷ won.

Eugene Investment & Securities cho biết trong một báo cáo rằng Samsung Electronics dự kiến sẽ công bố 900 tỷ won lợi nhuận hoạt động từ chất bán dẫn và 3.800 tỷ won từ điện thoại di động.

Han Dong-hee, một nhà phân tích từ SK Securities, cho biết ước tính thu nhập quý đầu tiên lớn hơn dự kiến của Samsung Electronics đến từ "chiến lược định hướng lợi nhuận" nhắm vào chip HBM và giá NAND tăng trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.