Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều

Các thị trường chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương biến động trái chiều khi lên điểm tại Nhật Bản song lại xuống điểm tại Trung Quốc.
Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương biến động trái chiều, khi lên điểm tại Nhật Bản song lại xuống điểm tại Trung Quốc.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo tăng 33,71 điểm (0,22%) và đóng cửa ở mức 15.067,96 điểm, nhờ hoạt động mua vào của các nhà đầu tư.

Đây là phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp của chỉ số Nikkei, trong phiên trước (3/6) chỉ số này đã vượt qua mốc 15.000 điểm lần đầu tiên trong vòng hai tháng.

Theo các nhà giao dịch, chứng khoán Xứ Phù tang được đẩy lên nhờ sự yếu đi của đồng yen và những hy vọng về chương trình cải cách kinh tế của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Dự kiến, ông Abe sẽ thông báo các chính sách mới trong tháng 6/2014 để thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Trong vài tuần qua, chỉ số Nikkei đã tăng tổng cộng 1.000 điểm.

Chuyên gia Kyoya Okazawa, thuộc BNP Paribas, tại Tokyo, cho rằng trong ngắn hạn các nhà đầu tư sẽ vẫn đổ tiền vào chứng khoán Nhật Bản.

Trong khi đó, Capital Economics nhận định chỉ số Nikkei vẫn sẽ tiếp tục được hưởng lợi nhờ sự yếu đi của đồng yen, khả năng cắt giảm thuế đối với doanh nghiệp và đồn đoán về các biện pháp nới lỏng tiền tệ hơn nữa của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vào cuối năm nay.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite giảm 13,48 điểm (0,66%) xuống 2.024,83 điểm. Phiên này, cổ phiếu của các doanh nghiệp bất động sản đồng loạt đi xuống, do lo ngại nhu cầu mua nhà mới tại thị trường Đại lục giảm sút.

Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng giảm 139,33 điểm (0,6%) xuống 23.151,71 điểm, do hoạt động bán ra chốt lời của các nhà đầu tư, sau khi chỉ số này vọt lên mức cao nhất trong vòng năm tháng trong phiên 3/6.

Cùng đà đi xuống, tại Australia, chỉ số S&P/ASX200 của thị trường chứng khoán Sydney giảm 34,9 điểm (0,64%) xuống 5.444,8 điểm, bất chấp tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn dự kiến trong quý 1/2014.

Trong ba tháng đầu năm nay, kinh tế Xứ sở Chuột túi tăng trưởng 1,1%, nhờ kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm khai khoáng tăng mạnh.

Hiện nay, các nhà giao dịch vẫn đang chờ đợi cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và báo cáo việc làm hàng tháng của Mỹ.

Tháng trước, hãng Reuters đánh giá rằng ECB sẽ tung ra biện pháp nới lỏng tiền tệ trong cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 5/6, trong đó có cắt giảm lãi suất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục