Thị trường chứng khoán thế giới khởi sắc

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại tháng 10 khủng khiếp nhất trong 21 năm qua bằng một đợt lên giá mạnh trong ngày cuối tháng 31/10 do giới đầu tư quay sang mua vào cổ phiếu giá rẻ được bán ra ồ ạt trước đó.

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại tháng 10 khủng khiếp nhất trong 21 năm qua bằng một đợt lên giá mạnh trong ngày cuối tháng 31/10 do giới đầu tư quay sang mua vào cổ phiếu giá rẻ được bán ra ồ ạt trước đó.

Trong tuần kết thúc vào ngày 31/10, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng 144,32 điểm và đưa mức tăng của cả tuần lên 11,3%. Đây là tuần có mức tăng ấn tượng nhất trong 34 năm qua. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 10,5% trong cả tuần, một tín hiệu cho thấy sự ổn định của thị trường sau hàng loạt các biện pháp của Chính phủ tháo gỡ những khó khăn trên thị trường tín dụng đang bị cạn kiệt. Nhưng nếu tính chung cả tháng 10, chỉ số Dow Jones lại sụt tới 14,1%, đánh dấu đợt sụt giảm tệ hại nhất kể từ năm 1987.

Cổ phiếu ở Phố Wall tăng giá mạnh đã tiếp sức cho các sàn giao dịch chứng khoán ở châu Âu vượt qua tháng 10 giao dịch đầy biến động và mất nhiều điểm.

Tại London, chỉ số FTSE 100 tăng 2% và đóng cửa ở mức 4.377,34 điểm trong khi tại Paris chỉ số CAC 40 tăng 2,33% lên 3.487,07 điểm. Chỉ số DAX của Frankfurt tăng 2,44% và kết thúc tuần ở mức 4.987,97 điểm.

Các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán London tỏ ra hứng khởi trước thông tin Ngân hàng Barclays Capital huy động được 11,77 tỷ USD (9,3 tỷ euro), chủ yếu là từ các nhà đầu tư ở các vương quốc dầu mỏ tại Abu Dhabi và Cata để tăng khả năng thanh khoản. Với nguồn tài chính mới đó Barclays Capital sẽ không đến nguồn tiền cứu trợ từ Chính phủ Anh.

Tuy nhiên, nếu tính cả tháng 10 các thị trường ở Frankfur, London và Paris lại để mất điểm từ 15% đến 17%.

Các sàn giao dịch chứng khoán châu Á cũng khởi sắc trong phiên cuối tháng 31/10 với thị trường chứng khoán Soeul tăng 2,6%; thị trường chứng khoán Đài Bắc tăng gần 4% và thị trường chứng khoán Sydney tăng 0,4%./.

 (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục