Khoảng 2.000 công ty có vốn của Đức đã hoạt động ở Ukraine trước thời điểm xảy ra cuộc xung đột với Nga và cho tới nay hầu như không có công ty nào ngừng hoạt động hoàn toàn tại quốc gia Đông Âu này.
Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ biện pháp trừng phạt mới sẽ nhằm vào 5 thực thể và 8 cá nhân của Belarus, còn Canada đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 9 cá nhân và 7 thực thể của Belarus.
Chuỗi cung ứng cho sản xuất và xuất nhập khẩu thủy sản sang Nga và Ukraine bị đứt gãy, các doanh nghiệp đang phải theo dõi tình hình để xử lý hàng tồn hoặc tìm cách xuất khẩu sang thị trường khác.
Bộ NN&PTNT phối hợp với ngành hàng và Ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ thanh toán cho các doanh nghiệp đã xuất khẩu đi Nga, đồng thời tìm giải pháp đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.
Năm 2020, xuất khẩu từ Việt Nam sang Ukraine đạt 284,8 triệu USD (tăng 15,04%), nhập khẩu từ Ukraine đạt 193,5 triệu USD (tăng 58,81%), tổng kim ngạch đạt 478,33 triệu USD (tăng 29,48%).
Ukraine buộc Gazprom phải trả các khoản tiền phạt phát sinh và phải thực hiện quyết định về việc chấm dứt vi phạm do lạm dụng vị trí độc quyền trong thị trường nước này.