Mỹ, Canada bổ sung các biện pháp trừng phạt mới đối với Belarus

Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ biện pháp trừng phạt mới sẽ nhằm vào 5 thực thể và 8 cá nhân của Belarus, còn Canada đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 9 cá nhân và 7 thực thể của Belarus.
Mỹ, Canada bổ sung các biện pháp trừng phạt mới đối với Belarus ảnh 1Mỹ và Canada đã ban hành các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các thực thể và cá nhân ủng hộ chính quyền Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/8, Mỹ và Canada đã ban hành các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các thực thể và cá nhân của Belarus.

Trong một thông báo, Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ biện pháp trừng phạt mới sẽ nhằm vào 5 thực thể và 8 cá nhân của Belarus.

Các thực thể bị trừng phạt gồm một chuyên cơ thuộc sở hữu chính phủ và 3 doanh nghiệp nhà nước là hãng hàng không quốc gia Belarus Belavia, nhà sản xuất hàng không dân dụng Minsk 407 và công ty quản lý công trình thép Byelorussian, cùng liên doanh của công ty này có trụ sở tại Florida (Mỹ).

[Liên minh châu Âu gia hạn thêm một năm lệnh trừng phạt Belarus]

Các cá nhân mới bị liệt kê vào danh sách đen của Mỹ gồm giám đốc công ty Byelorussian, 4 nhân viên của Vụ Điều tra Tài chính của Ủy ban Kiểm soát Belarus, cùng 3 cá nhân khác bị cáo buộc ủng hộ Chính quyền Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Hồi tháng Ba, Bộ Tài chính Mỹ áp trừng phạt đối với chuyên cơ của Tổng thống Lukashenko cùng 2 công ty sản xuất ôtô lớn của Belarus.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, cùng ngày, Chính phủ Canada đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 9 cá nhân và 7 thực thể của Belarus, gồm các quan chức chính phủ, thẩm phán, lãnh đạo đài truyền hình quốc gia, Bộ Quốc phòng cùng các công ty sản xuất công nghệ và quân sự.

Trong những năm gần đây, Mỹ và các nước phương Tây đã mở rộng biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Tổng thống Lukashenko do cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020, song ông Lukashenko luôn bác bỏ cáo buộc này.

Bên cạnh đó, việc Belarus là đồng minh thân cận của Nga cũng khiến nước này bị áp thêm các lệnh trừng phạt.

Tháng Sáu vừa qua, Ngoại trưởng Belarus Sergei Aleinik tuyên bố nước này đang đáp trả các biện pháp trừng phạt của phương Tây, bao gồm việc hạn chế nhập khẩu công nghệ, các loại thực phẩm.

Cũng theo ông Aleinik, bất chấp mọi lệnh trừng phạt, Belarus vẫn giao thương với 189 quốc gia trên thế giới, định hướng lại xuất khẩu mà trước đó thị trường Ukraine và phương Tây chiếm tới 40%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục