Chiết khấu xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối ngày 30/6 như sau: Công ty Phúc Lâm 2.600 đồng; Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội từ 1.800-2.300 đồng; Tổng Công ty Dầu Việt Nam từ 2.300-2.400 đồng...
Theo các chuyên gia, xăng dầu là mặt hàng chiến lược, nhạy cảm nhưng việc vận hành đang chịu nhiều tác động của các yếu tố quốc tế do đó cần có công cụ để giúp minh bạch và bình ổn thị trường này.
Lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu của Nga tạm thời không áp dụng đối với khối lượng cung cấp đã thỏa thuận cho các nước thuộc Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU), Mông Cổ, Uzbekistan, Abkhazia và Nam Ossetia.
Phiên chất vấn giữa nhiệm kỳ được xem là cơ hội để các trưởng ngành nhìn lại những gì đã làm được và chưa làm được, cùng tìm các biện pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề.
Nhiều chuyên gia cho rằng quỹ bình ổn xăng dầu không còn thể hiện được chức năng bình ổn giá và nên chăng, có thể dần thực hiện cơ chế thị trường với xăng dầu và bỏ quỹ bình ổn giá với mặt hàng này.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nêu rõ nhiều doanh nghiệp xăng dầu hoạt động kinh doanh không hiệu quả nên đã thu hẹp hoạt động chứ không phải do hạn mức cấp tín dụng của các ngân hàng thương mại.
Theo ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, để ổn định thị trường xăng dầu trong thời gian tới, vấn đề quan trọng là phải có các hợp đồng chặt chẽ giữa các doanh nghiệp.
Bộ Công Thương yêu cầu Pvoil chủ động nguồn hàng, có phương án nhập khẩu, mua trong nước để bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước, không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết nếu 10 ngày một kỳ điều hành giá không phù hợp, có thể rút xuống 5 ngày hoặc thậm chí hàng ngày theo ý kiến người dân và các đối tượng tác động.
Thời gian gần đây, có hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu đóng cửa hoặc tạm ngừng kinh doanh, tập trung tại một số tỉnh, thành phố như Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ trưởng Bộ Công Thương quan tâm chỉ đạo ổn định tình hình thị trường xăng dầu, nhất là các cửa hàng bán xăng, không để xảy ra bất ổn.
Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh cũng cho biết, quan điểm của đơn vị là xử lý nghiêm theo quy định với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu găm hàng chờ tăng giá.
Kinh doanh xăng dầu là loại hình có điều kiện, không thể “lời ăn, lỗ bỏ” nên có tâm lý nghe ngóng, mua/bán cầm chừng của doanh nghiệp trước biến động bất thường của thị trường thế giới.
Chủ tịch VINPA Bùi Ngọc Bảo nhận định giải pháp quan trọng nhất là thị trường hóa xăng dầu, trong đó, cơ quan quản lý nhà nước đưa ra mức giá trần giống như nhiều nước trên thế giới đang thực hiện.
Việc Sri Lanka quyết định mở cửa thị trường xăng dầu cho các công ty nước ngoài là nhằm giải quyết tình trạng thiếu thốn xăng dầu nghiêm trọng mà nước này đang phải đối mặt.