Các nhà thiên văn phát hiện dải khí hydro dài 185.000 năm ánh sáng nối liền hai thiên hà lùn, mở ra hiểu biết mới về cách các thiên hà tương tác và tiến hóa trong môi trường khắc nghiệt của vũ trụ.
Theo công bố của giới khoa học đầu tháng 2/2025, kính viễn vọng MeerKAT của Nam Phi đã phát hiện ra một thiên hà vô tuyến mới có kích thước khổng lồ, lớn gấp 32 lần Dải Ngân Hà.
Giảng viên tại Đại học Cape Town Jacinta Delhaize cho biết kính viễn vọng MeerKAT của Nam Phi đã phát hiện ra một thiên hà vô tuyến mới có kích thước khổng lồ, lớn gấp 32 lần Dải Ngân Hà.
Các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy một đuôi khí nóng khổng lồ trông giống như sao chổi, dài hơn 1,6 triệu năm ánh sáng, nối sau một thiên hà trong chùm thiên hà Zwicky 8338.
Trong kết quả nghiên cứu đăng trên Tạp chí Nature Astronomy mới đây, các nhà khoa học Trung Quốc cho rằng quầng vật chất tối hiện tại của Dải Ngân hà có hình dáng “hơi dẹt.”
Năm cụm sao mà Kính viễn vọng không gian James Webb mới phát hiện là những cụm sao cổ xưa nhất từng được quan sát thấy, xuất hiện vào thời điểm 460 triệu năm sau vụ nổ Big Bang.
Cuối tháng 5/2024, NASA cho biết kính viễn vọng không gian James Webb đã phát hiện thiên hà được cho là thiên hà xa nhất quan sát được từ trước đến nay.
Kính thiên văn James Webb đã mở ra một kỷ nguyên mới của những đột phá khoa học, cung cấp hình ảnh vùng xa xôi của vũ trụ, giúp con người nhìn ngược lại thời gian.
Những tín hiệu về tốc độ thay đổi của vũ trụ đã được phát hiện bởi Thiết bị quang phổ năng lượng tối (DESI), đặt trên đỉnh kính viễn vọng tại Đài Thiên văn quốc gia Kitt Peak ở bang Arizona của Mỹ.
Nhóm do các nhà nghiên cứu từ Đại học quốc gia Australia (ANU) đứng đầu phát hiện ra thiên hà được hố đen cung cấp năng lượng cũng chính là thiên hà sáng nhất trong vũ trụ được biết đến cho tới nay.
Các nhà thiên văn học Australia đã phát hiện ra sóng địa chấn hình thành trong BRI 1335-0417, một thiên hà hơn 12 tỷ năm tuổi có hình xoắn ốc lâu đời nhất và xa nhất được biết đến trong vũ trụ.
Những bức ảnh đầy sao mà ESA công bố ngày 31/7 được chụp trong quá trình Euclid hoạt động thử nghiệm, hoạt động khoa học chính thức của kính viễn vọng này dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới.
Kính viễn vọng không gian James Webb đã phát hiện hình ảnh được cho là của 6 thiên hà cổ đại khổng lồ; sự tồn tại của chúng có thể làm đảo lộn các lý thuyết vũ trụ học hiện tại.
Ý tưởng về kính thiên văn này lần đầu tiên hình thành vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, tuy nhiên dự án này nhiều lần bị trì hoãn do nhiều vấn đề, trong đó có việc tài trợ.
"Nghĩa trang" của các ngôi sao trải dài trên một khu vực lớn gấp 3 lần chiều cao của chính Dải Ngân hà, khoảng 1/3 số ngôi sao đã chết của Dải Ngân hà bị bay vào sâu trong không gian và không trở lại.
Nhà khoa học Naidu cho biết thiên hà GLASS-z13 có niên đại 300 triệu năm sau vụ nổ Big Bang, sớm hơn khoảng 100 triệu năm so với bất cứ thứ gì được xác định trước đó.
Hình ảnh vũ trụ mà kính viễn vọng James Webb chụp được cho thấy tập hợp các ngôi sao và các thiên hà xa xôi, đồng thời cung cấp cái nhìn thoáng qua về những điều sẽ được tiết lộ trong thời gian tới.
Với sự trợ giúp của kính viễn vọng quang học khổng lồ, các nhà thiên văn học Trung Quốc đã phát hiện ra 1.417 thiên hà nhỏ mới, gần gấp đôi số lượng thiên hà đã được biết tới.
Nhóm nhà khoa học thuộc Viện Vật lý Thiên văn Ấn Độ đã phát hiện sự phát xạ bất thường từ trung tâm của thiên hà NGC7734 và một vệt sáng lớn dọc theo nhánh phía Bắc của thiên hà NGC7733.
SARAO cho biết hầu hết các thiên hà hình thành từ các ngôi sao đều nằm trong một đám mây khí hydro trung tính lạnh, đóng vai trò là nhiên liệu thô mà từ đó các ngôi sao có thể hình thành.