Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã ra quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp - gồm Greenlife, Thường Xuân và Unicity - do vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp với số tiền gần 1 tỷ đồng.
Bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất theo đại diện ngành thuế được xây dựng chỉ với tiêu chí số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp mà không xét đến tiêu chí khác.
Do hoạt động kinh doanh kiểu "truyền miệng" nên khi xảy ra việc lừa đảo thì hậu quả từ hoạt động kinh doanh đa cấp bất chính rất lớn, có vụ lên đến hàng nghìn người với số tiền tới hàng chục tỷ đồng.
Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Phương đoàn Quảng Bình, hoạt động bán hàng đa cấp bất chính đã gây tổn hại đến kinh tế của đất nước do vậy cần đưa loại tội phạm này vào xử lý hình sự.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho rằng hãy cân nhắc kỹ khi coi tất cả những người tham gia bán hàng đa cấp là "nạn nhân" bởi rất ít người trong số họ là nạn nhân thực sự.
Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm khi công ty này chưa được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
Cục Quản lý cạnh tranh cho rằng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp rất thấp, lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp chỉ đạt trung bình 2,2% và có trên 50% doanh nghiệp báo cáo lỗ.
Bộ Công Thương khẳng định, Công ty Nhã Khắc Lâm chưa hoàn thành việc bổ sung hồ sơ, thủ tục Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nên Công ty này chưa được phép tổ chức bán hàng đa cấp.
Sau khi các cơ quan chức năng đẩy mạnh các hoạt động thanh kiểm tra, tính đến đầu tháng 3/2017, đã có 11 doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên phạm vi toàn quốc.
Theo Sở Công Thương Hà Nội, các cơ quan quản lý cũng như người dân cần chú ý trước những biến tướng của bán hàng đa cấp dưới hình thức huy động vốn, tiền ảo, góp vốn vào dự án...
Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã tiến hành thanh kiểm tra các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn, qua đó phát hiện, xử lý 20 đơn vị vi phạm pháp luật với tổng số tiền phạt gần 1,3 tỷ đồng.
Công ty Thiên Ngọc Minh Uy, Isagenix Việt Nam, New Image Việt Nam... bị xử phạt vì nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp tại Đắk Lắk.
Cục Quản lý cạnh tranh vừa công bố kết luận kiểm tra đối với 4/7 doanh nghiệp đa cấp, theo đó tùy theo mức độ vi phạm, Bộ Công Thương đã chuyển cho các cơ quan liên quan để xử lý theo thẩm quyền.
Bộ Công Thương đặt mục tiêu công bố kết quả thanh tra 7 công ty đa cấp, trong đó có công ty Thiên Ngọc Minh Uy; Amway Việt Nam, Liên kết Việt... trong tháng Năm.