Theo CDC châu Phi, các bệnh có thể phòng ngừa như sởi, bạch hầu, uốn ván, bại liệt và ho gà vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe trẻ em châu Phi.
Theo đề xuất của Thành phố Hồ Chí Minh, từ nay đến đầu năm 2026, thành phố cần khoảng 1,4 triệu liều vaccine các loại phục vụ nhu cầu tiêm chủng mở rộng trên địa bàn.
Theo các chuyên gia, tình trạng khan hiếm vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng kéo dài ở Thành phố Hồ Chí Minh có thể tạo nên “lỗ hổng” miễn dịch trong cộng đồng.
Đại sứ quán Australia tại Hà Nội và UNICEF đã kịp thời cung ứng 490.600 liều vaccine DTP-HepB-HiB (vaccine 5 trong 1) cho Việt Nam, đặc biệt cho những nhóm dễ bị tổn thương.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca bệnh hô hấp, tiêu chảy, chấy rận, ghẻ lở tại Gaza tăng vọt; có nguy cơ lây lan dịch bệnh vì tình trạng tụ tập quá đông đúc tại các điểm sơ tán.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh dự báo số vaccine phục vụ cho Chương trình Tiêm chủng Mở rộng trên địa bàn thành phố chỉ đủ tiêm trong vòng 2 tuần nữa.
Đây là số vaccine được hỗ trợ khẩn cấp cho Bộ Y tế nhằm khắc phục tình trạng giảm tỷ lệ tiêm chủng và thiếu vaccine 5 trong 1, với mục tiêu khẩn cấp bảo vệ trẻ em khỏi các bệnh nguy hiểm.
Bộ Y tế đã làm việc với Ủy ban Xã hội và đã được đoàn giám sát của Quốc hội thống nhất đồng ý đưa nội dung về việc tiếp tục bố trí ngân sách Trung ương để thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng.
Do thiếu vaccine nên trong năm 2022, hầu hết tỷ lệ tiêm chủng vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng không đạt chỉ tiêu kế hoạch năm và thấp hơn năm 2021.
Trước đó, hôm 7/9, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện kế hoạch tiêm chủng mở rộng của thành phố chỉ đạt 76,6%, trong khi chỉ tiêu cần đạt 95%.
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã phân bổ 1.964.000 liều vaccine Moderna cho các tỉnh, thành phố để ưu tiên tiêm mũi 2 trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 là vaccine Moderna.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính sẽ cần 10 triệu liều vaccine để bảo vệ những người có nguy cơ cao nhất, với trọng tâm hiện nay là những người quan hệ đồng tính nam và tiếp xúc với người mắc bệnh.
Italy sử dụng vaccine Jynneos (MVA-BN) phòng bệnh đậu mùa do công ty Bavarian Nordic sản xuất và được Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) phê duyệt để phòng chống bệnh đậu mùa khỉ.
Giám đốc WHO khu vực châu Phi Matshidiso Moeti ngày 25/11 cho biết, hầu hết nhân viên y tế tại châu Phi đều "lỡ mất cơ hội" tiêm vaccine phòng COVID-19 và có nguy cơ mắc bệnh nặng.
Với dân số khoảng 45.000 người, Serrana đang được đánh giá là "ốc đảo" an toàn ở Brazil khi số trường hợp mắc COVID-19 có triệu chứng giảm 80% và số trường hợp phải nhập viện giảm 86%.
Giá dầu Brent Biển Bắc tăng 17 xu lên 69,63 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 5/2019 , trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ xuống 66,32 USD/ounce.
Hoạt động kinh doanh của Eurozone trong tháng Tư đã tăng mạnh nhất kể từ tháng 7/2020 do sản lượng sản xuất tăng mạnh và lĩnh vực dịch vụ lần đầu tiên tăng trưởng trở lại kể từ tháng 8/2020.