Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, năm nay, nếu xảy ra việc thiếu vốn đầu tư công thì cần điều chỉnh hài hòa kế hoạch bởi luôn có tình trạng nơi thiếu, nơi thừa.
Thủ tướng yêu cầu tìm ra nút thắt, nguyên nhân vì sao doanh nghiệp kêu thiếu vốn, khó tiếp cận vốn tín dụng trong khi lượng tiền gửi của tổ chức kinh tế và dân cư vào hệ thống ngân hàng lại tăng.
Dự án tiêu thoát lũ sông Nhơm có tổng mức đầu tư hơn 261 tỷ đồng, thời gian thực hiện 36 tháng, dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2015, tuy nhiên dự án đã dừng thi công từ tháng 2/2015 do thiếu vốn.
Sau khi phải thi công cầm chừng, bị đình trệ vì thiếu vốn từ năm 2020, với sự vào cuộc của ngành chức năng, vấn đề này đã được tháo gỡ nhưng thời gian gần đây, dự án lại tiếp tục gặp khó vì thiếu vốn.
Do thiếu vốn nên đến nay việc di dời người dân sống trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
Trong khi chờ đợi tỉnh Nghệ An bố trí nguồn vốn hoàn thiện dự án, hơn 100 hộ dân thuộc diện tái định cư xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, vẫn đang sống bấp bênh và nơm nớp nỗi lo khi mùa mưa bão về.
Những năm qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có những điều chỉnh để dòng tín dụng phù hợp hơn với mục tiêu tăng trưởng xanh, tuy nhiên hiệu quả vẫn chưa được như kỳ vọng.
Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chừng nào mà các hộ sản xuất nông nghiệp không liên kết với nhau, 10 triệu hộ nông dân vẫn mãi là 10 triệu hộ yếu thế.
Theo báo cáo về khả năng cạnh tranh của các quốc gia thuộc EU, Cộng hòa Séc thuộc số các quốc gia có khả năng cạnh tranh ngày càng tăng, tuy chậm nhưng chắc.