Những phong trào phản đối thực phẩm siêu chế biến cũng đang xuất hiện ngày một nhiều trên các phương tiện truyền thông xã hội, khiến loại đồ ăn này ngày càng trở thành một “tội đồ” đối với sức khỏe.
Thời gian gần đây, lực lượng quản lý thị trường liên tiếp phát hiện các cơ sở kinh doanh hàng hóa thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có kiểm dịch động vật và có hiện tượng bốc mùi khó chịu.
Chính phủ Australia cho biết hành động của một du khách mang theo một số sản phẩm thịt đã "vi phạm nghiêm trọng" luật an ninh sinh học của nước này nhằm phòng, ngừa sự lây lan bệnh lở mồm long móng.
Mạng lưới chợ đầu mối nông sản ở Việt Nam còn nhiều thách thức về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và khó khăn trong thu hút các nguồn lực xã hội hóa đầu tư.
Kết quả kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm 8 tháng qua các lực lượng chức năng đã phát hiện có khoảng 27,5% tỷ lệ mẫu thịt vi phạm chỉ tiêu vi sinh vượt mức giới hạn cho phép.
Bộ trưởng Andrew Doyle khẳng định, Ireland sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam công nghệ và bí quyết tạo ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn, bền vững, có giá trị cao.
Qua kiểm tra, tỷ lệ mẫu thủy sản nuôi vi phạm chỉ tiêu hóa chất, chất cấm và dư lượng kháng sinh vượt giới hạn cho phép trong 8 tháng của năm 2016 là 1,23%, tăng so với tỷ lệ 0,89% của năm trước.
Triển lãm Quốc tế VIETSTOCK 2016 với chủ đề “Nâng cao chất lượng và an toàn thực phẩm trong chăn nuôi" sẽ diễn ra từ ngày 19/10-21/10 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC).
Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, qua 3 tháng thực hiện (từ tháng 4-6/2016), phong trào ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đã có 285.878 hộ tham gia.
"Bí kíp” để trở thành người tiêu dùng thông minh mua các sản phẩm an toàn là nên đến các địa chỉ mua sắm tin cậy như siêu thị, cửa hàng tiện ích, không nên mua hàng ở những địa chỉ vãng lai.
Việc giám sát an toàn thực phẩm sản phẩm nông lâm thủy sản hiện tập trung giám sát các sản phẩm rủi ro cao, nhiều bức xúc như thịt, rau, thuỷ sản nuôi. Song tỷ lệ mẫu vi phạm vẫn còn ở mức cao.
Nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, bắt đầu từ ngày 1/8 này Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp sẽ tổ chức các phiên “Chợ nông sản thực phẩm an toàn và vật tư nông nghiệp” thường xuyên.
Toàn thành phố Hà Nội đã tiến hành thanh, kiểm tra 21.872 cơ sở, phạt tiền khoảng 1.333 cơ sở với tổng số tiền phạt là hơn 5,237 tỷ đồng, buộc tiêu hủy nhiều sản phẩm không đảm bảo an toàn.
Vấn đề mất an toàn thực phẩm đáng báo động ở mức quá cao, đây là vấn nạn đối với ngành nông nghiệp và công nghiệp chế biến thực phẩm của Việt Nam hiện nay gây nên nhiều hệ lụy.
Phiên chợ nông sản, thực phẩm an toàn và vật tư nông nghiệp lần thứ 3 diễn ra từ ngày 24/6-26/6, tại khu Hội chợ triển lãm giao dịch Kinh tế và thương mại (số 489, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội).
Các phiên chợ nông sản an toàn đã và đang góp phần không nhỏ trong việc xây dựng lại niềm tin của người tiêu dùng vào một nền sản xuất nông nghiệp lành mạnh với những sản phẩm nông nghiệp an toàn.
Việc ban hành quy định tạm thời tiêu chí, yêu cầu đối với sản phẩm rau, thịt tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội sẽ tạo nguồn cung thực phẩm an toàn cho thủ đô.
Hiện, có rất ít điểm bán nông thủy sản được kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi và được xác nhận sản phẩm an toàn cho thấy các địa phương chưa tích cực vào cuộc một cách quyết liệt và đồng bộ.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị cơ sở tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm nhằm phục vụ nhân dân đón Tết, vui Xuân an toàn, bảo đảm sức khỏe trong dịp Tết Nguyên đán.