Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ thêm 133 người liên quan vụ đảo chính

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ 133 người làm việc tại Bộ Lao động và Bộ Tài chính vì nghi ngờ có liên quan đến cuộc đảo chính quân sự bất thành hồi năm ngoái.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ thêm 133 người liên quan vụ đảo chính ảnh 1Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai tại Ankara. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ngày 5/10, giới chức nước này đã ra lệnh bắt giữ 133 người làm việc tại Bộ Lao động và Bộ Tài chính vì nghi ngờ có liên quan đến cuộc đảo chính quân sự bất thành hồi năm ngoái.

Hãng truyền thông trên cho biết trong số những nghi phạm bị bắt giữ lần này có 101 người đang làm việc tại Bộ Tài chính và 32 người còn lại làm việc tại Bộ Lao động. Những nghi phạm này được cho là đã sử dụng ByLock, một ứng dụng tin nhắn được mã hóa bị cho là dành riêng cho những người ủng hộ giáo sỹ Fethullah Gulen.


[34 đối tượng lĩnh án chung thân vì âm mưu ám sát Tổng thống Erdogan]

Giáo sỹ Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ và là người bị chính quyền Ankara cáo buộc đứng đằng sau vụ đảo chính quân sự bất thành hồi tháng 7/2016. Tuy nhiên, cho đến nay, giáo sỹ này nhiều lần phủ nhận mọi cáo buộc liên quan, đồng thời lên án âm mưu đảo chính.

Sau khi đập tan vụ chính biến ngày 15/7/2016, đến nay nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hơn 50.000 người nghi liên quan tới phong trào của giáo sỹ Gulen. Ngoài ra, khoảng 150.000 người bị sa thải hoặc đình chỉ công tác, trong đó có nhiều tướng lĩnh, cảnh sát, nhà báo, học giả, giáo viên... Việc bắt giữ và sa thải hàng loạt này đã vấp phải sự chỉ trích của Mỹ và các nước phương Tây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục