Trong các cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Macron, Tổng thống Iran Raisi và Thủ tướng Ấn Độ Modi, Tổng thống Nga Putin nêu rõ nguyên nhân tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Đông Ukraine.
Đối với các đề xuất an ninh của Nga, Tổng thống Putin nêu rõ ông thất vọng với phản ứng từ Mỹ và NATO khi họ phớt lờ những quan ngại và yêu cầu chính đáng của Nga.
Theo Ngoại trưởng Nga, mục đích của chiến dịch tuyên truyền do Mỹ và các đồng minh phát động là để theo đuổi các mục tiêu khiêu khích, kích động chính quyền Kiev phá hoại thỏa thuận hòa bình Minsk.
Điện Kremlin nhấn mạnh các đối tác quốc tế cần lưu ý tình hình ở Ukraine đang căng thẳng và việc NATO chuyển vũ khí tới quốc gia Đông Âu này có thể khiến tình hình leo thang hơn nữa.
Việc rút quân ở miền Đông Ukraine, bị trì hoãn trong vài tuần qua, được coi là rào cản cuối cùng trước khi các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Pháp và Đức có thể cùng thảo luận về một giải pháp hòa bình.
Ngoại trưởng Pháp nhận định Nga và Ukraine có bước đột phá và kêu gọi "những tiến bộ mới cụ thể" để chấm dứt cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine giữa quân chính phủ và lực lượng đòi độc lập tại đây.
Lãnh đạo các nước Đức, Pháp, Ukraine ủng hộ việc tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Donbass, đồng thời hoan nghênh sự tham gia của Nga trong tiến trình hòa bình này.
Ngày 5/4, người phát ngôn của Thủ tướng Đức thông báo, tuần tới bà Merkel sẽ gặp Tổng thống Ukraine, đồng thời bác bỏ đồn đoán rằng chuyến thăm chứng tỏ sự can dự vào vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga được đưa ra để phản ứng trước sự cố ở Eo biển Kerch là do sức ép mạnh mẽ từ Mỹ.
Bồ Đào Nha khẳng định luôn ủng hộ việc theo đuổi sự quy tắc hóa quan hệ với Nga và hy vọng các điều kiện sẽ được tạo ra để EU và Moskva có thể khôi phục mối quan hệ ổn định.
Đức kêu gọi Nga duy trì đối thoại ngoại giao để giải quyết khủng hoảng Ukraine sau khi Nga tuyên bố đàm phán về vấn đề Ukraine chưa thể diễn ra sau vụ sát hại thủ lĩnh phe ly khai Zakharchenko.
Ngày 1/9, người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định việc sát hại lãnh đạo phe đòi độc lập tại miền Đông Ukraine, người đứng đầu Cộng hòa Donetsk tự xưng, sẽ làm suy yếu thỏa thuận Minsk.
Các nước thành viên NATO đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của nhóm Bộ Tứ Normandy trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine và kêu gọi các bên tuân thủ thỏa thuận hòa bình Minsk.
OSCE cho biết lệnh ngừng bắn không giới hạn sẽ được áp dụng tại vùng có xung đột để người dân có thể chuẩn bị cho ngày Lễ Phục sinh vào ngày 8/4 năm nay.
Đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng nói rằng quân đội Ukraine trong 24 giờ qua đã bắn về phía các quận của DPR dọc theo giới tuyến hơn 1.200 quả đạn pháo.
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov khẳng định Mỹ có thể và phải sử dụng ảnh hưởng của mình để buộc chính quyền Ukraine thực thi các thỏa thuận hòa bình Minsk.
Giới phân tích cho rằng việc Mỹ vận chuyển các tên lửa chống tăng và vũ khí tới Ukraine nhằm đưa thế cân bằng vào thực địa kể cả khi động thái này phương hại tới việc thực thi thỏa thuận Minsk.
Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã khẳng định việc tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận hòa bình Minsk