Quan chức Syria cho biết lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ - với lượng cung 6 triệu m3 mỗi ngày - sẽ giúp tăng số giờ cung cấp điện và cải thiện tình hình năng lượng ở Syria.
Thương vụ sẽ được triển khai từ năm 2026 và kéo dài trong 15 năm, tuy nhiên Qatar sẽ không bán khí đốt trực tiếp cho Đức mà Công ty năng lượng Mỹ ConocoPhillips sẽ là đơn vị trung gian.
Liên minh châu Âu cho biết Israel có thể sẽ là một nguồn cung cấp khí đốt mới trong bối cảnh khối này đang tìm cách giảm bớt tình trạng phụ thuộc vào năng lượng của Nga.
Với thỏa thuận khí đốt Italy-Algeria, thất bại tiếp theo của Tây Ban Nha sẽ là việc đánh mất vào tay Italy cơ hội trở thành trung tâm phân phối khí đốt chính của Algeria cho toàn châu Âu.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã triệu Đại sứ Ukraine tại nước này vì cái mà ông cho là những âm mưu của Kiev ngăn chặn thỏa thuận cung cấp khí đốt dài hạn mới của Budapest với Moskva.
Thủ tướng Nga nêu rõ: "Chúng tôi cần nhất trí về tất cả những điểm mấu chốt trong thỏa thuận này. Và sau đó chúng tôi sẽ nối lại hợp tác, trong đó có hoạt động cung cấp khí đốt cho Ukraine."
Từ trước tới nay, phần lớn khí đốt của Nga đến châu Âu đều qua ngả Ukraine, tuy nhiên, thỏa thuận trung chuyển khí đốt giữa Kiev và Moskva hiện nay sẽ hết hạn vào cuối năm nay.
Tổng thống Venezuela tiết lộ Venezuela và Nga sẽ ký kết những thỏa thuận mới về khí đốt và dầu mỏ vào nửa cuối năm nay, hướng tới việc mở rộng đầu tư của Nga tại Dải dầu khí Orinoco của Venezuela.
Công ty khí đốt quốc doanh Ukraine Naftogaz thông báo công ty này đã chuyển 32 triệu USD cho Tập đoàn khí đốt Nga Gazprom để mua khí đốt theo hình thức trả trước.
Liên minh châu Âu (EU) đặt mục tiêu tháng 6 tới đạt được một thỏa thuận mới với Nga, theo đó Nga cung cấp khí đốt cho Ukraine trong suốt mùa Đông năm sau và bảo đảm nguồn cung cho EU.
Liên minh châu Âu (EU) cho biết Nga và Ukraine đã nhất trí về một thỏa thuận cung cấp khí đốt cho tới cuối tháng Ba, qua đó đảm bảo nguồn cung khí đốt tới châu Âu.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhấn mạnh Hungary "sẽ xây dựng chiến lược đối ngoại theo hướng thân thiện, cân bằng, phù hợp và cùng có lợi với hai quốc gia này."
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết Nga và nước này đã nhất trí soạn thảo một hợp đồng nhằm giải quyết cuộc tranh cãi về các nguồn cung khí đốt.
Theo thỏa thuận, Israel sẽ cung cấp 1.600 tỷ phút khối (45 tỷ m3) khí đốt cho tập đoàn điện lực quốc gia (NEPCO) của Jordan từ mỏ khí Leviathan trong vòng 15 năm tới.