Hungary ưu tiên duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Nga và Đức

Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhấn mạnh Hungary "sẽ xây dựng chiến lược đối ngoại theo hướng thân thiện, cân bằng, phù hợp và cùng có lợi với hai quốc gia này."
Hungary ưu tiên duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Nga và Đức ảnh 1Thủ tướng Hungary Viktor Orban (phải) và Thủ tướng Đức Angela Merkel tại một cuộc hội đàm. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 4/2 cho biết mục tiêu chính sách đối ngoại chủ yếu của ông là duy trì mối quan hệ với Nga và Đức, trong khi Mỹ là một đối tác quan trọng nhưng không phải là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Hungary.

Phát biểu trên kênh truyền hình tin tức Hir TV, Thủ tướng Orban nhấn mạnh: "Nếu muốn duy trì an ninh, ổn định và hòa bình cho Hungary, chúng ta phải tính toán giữa hai cường quốc đang hiện diện mạnh mẽ ở trung tâm của châu Âu, đó là Đức và Nga."

Ông nhấn mạnh Hungary "sẽ xây dựng chiến lược đối ngoại theo hướng thân thiện, cân bằng, phù hợp và cùng có lợi với hai quốc gia này."

Thủ tướng Orban cho rằng Mỹ có vai trò thấp hơn trong chính sách đối ngoại của nước này. Theo ông Orban, Hungary không thể xây dựng một chiến lược đối ngoại dài hạn về sự hiện diện của Mỹ, nên phải ưu tiên chính sách này với Nga và Đức.

Là một nhà lãnh đạo theo chính sách trung lập và từng khiến các đối tác trong Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ khó chịu về lập trường đối với cuộc khủng hoảng Ukraine, ông Orban tuyên bố sẽ đặt lợi ích của Hungary lên trước tiên dù nước này nằm trong EU hay NATO.

Ông Orban cũng từng phát biểu rằng EU đang "tự bắn vào chân mình" khi áp đặt trừng phạt chống Nga.

Hungary dự kiến sẽ đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thăm nước này vào ngày 17/2 tới.

Ông Orban bày tỏ hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận khí đốt mới với Tổng thống Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục