Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo Seuol sẽ đình chỉ thỏa thuận liên Triều nếu phát sinh vấn đề an ninh nghiêm trọng, sau khi Triều Tiên thông báo cho Nhật Bản về kế hoạch phóng vệ tinh.
Ngày 25/9, ông Shin Won-sik, người được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, đã kêu gọi hủy bỏ thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự liên Triều, cho rằng đây là một thỏa thuận "sai lầm"
Hàn Quốc nói rằng đã cho Triều Tiên vay 80 triệu USD để mua các nguyên liệu thô cần thiết cho việc sản xuất hàng may mặc, giày dép, xà phòng và Bình Nhưỡng phải trả bằng kẽm và các khoáng chất khác.
Một quan chức của Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 14/10 cho rằng việc duy trì hay hủy bỏ thỏa thuận giảm thiểu căng thẳng quân sự liên Triều ký năm 2018 sẽ phụ thuộc vào "thái độ" của Triều Tiên.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên dường như đã kéo đổ mái nhà hình vòm của Nhà Văn hóa, một phòng biểu diễn trong nhà với 620 chỗ ngồi mà Hàn Quốc từng đầu tư khoảng 30 tỷ won để xây dựng.
Các đặc phái viên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí tiếp tục hợp tác hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết lập trường nhất quán của nước này là nỗ lực tìm kiếm mọi cơ hội nhằm mục tiêu phát triển quan hệ liên Triều và mang lại hòa bình, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Ngày 11/10, Phủ Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh rằng các thỏa thuận liên Triều hiện nay cần được tôn trọng để có thể ngăn chặn tái diễn một cuộc xung đột vũ trang trên bán đảo Triều Tiên.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc đã tới thị sát đập Gunnam ở thị trấn Yeoncheon nhằm kiểm tra tình hình thiệt hại do nước lũ gây ra sau khi Triều Tiên xả đập nước ở khu vực biên giới mà không báo trước.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng đang in các tài liệu tuyên truyền chống Seoul với số lượng lớn và chuẩn bị rải chúng qua biên giới.
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng cũng sẽ nối lại “mọi hình thức diễn tập quân sự thường xuyên” gần biên giới liên Triều.
Tuyên bố của Bộ tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho biết họ đang nghiên cứu một kế hoạch hành động để đề ra các biện pháp nhằm đưa quân đội trở lại các khu vực đã được phi quân sự hóa.
Hàn Quốc vẫn tuân thủ thực hiện các thỏa thuận đã đạt được giữa các nhà lãnh đạo hai miền Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng dọa đóng cửa văn phòng liên lạc chung liên Triều.
Quan chức Hàn Quốc cho biết hoạt động diễn tập tác chiến và tập trận bắn pháo của Hàn Quốc và Mỹ đã được thực hiện theo nhiều cách khác nhau nhằm tuân thủ thỏa thuận quân sự liên Triều.
Sự khác biệt về quan điểm và thiếu lòng tin là nguyên nhân khiến tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên “giậm chân tại chỗ” kể từ sau “bước ngoặt lớn” trong quan hệ Mỹ-Triều năm 2018.
Phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc nêu rõ cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ "không phải là một cuộc diễn tập thực địa nhằm vào Triều Tiên.
Trước đó, hai quốc gia đã quyết định biến các khu vực xung quanh Đường giới hạn phía Bắc - biên giới biển trên thực tế Hàn-Triều, trở thành "vùng hòa bình" và thành lập khu vực đánh bắt cá chung.
Báo này nêu rõ ba cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in, sau tuyên bố năm 2000, đã mở ra một kỷ nguyên mới trên Bán đảo Triều Tiên.
Truyền thông Triều Tiên ngày 28/5 đã chỉ trích kế hoạch mua tên lửa từ Mỹ của quân đội Hàn Quốc, gọi đây là một "thách thức công khai" đối với thỏa thuận liên Triều.