Mỹ kêu gọi một lệnh ngừng bắn mới ở Syria trong bối cảnh bạo lực leo thang ở khu vực Tây Bắc, nơi lực lượng quân đội chính phủ Syria đang tấn công nhằm vào thành trì cuối cùng của phiến quân.
Nhóm phiến quân Jaish al-Islam tuyên bố đã nhất trí sơ tán các tay súng của nhóm Mặt trận al-Nusra đang bị giam giữ ở khu vực Đông Ghouta (Syria) tới tỉnh Idlib do phiến quân chiếm giữ.
Các bên tham gia đàm phán về vấn đề Syria tại thủ đô Astana của Kazakhstan ngày 15/9 đã nhất trí được một tuyên bố chung về 4 khu vực giảm căng thẳng tại Syria.
Ngoại trưởng Nga cho biết Saudi Arabia đã quả quyết với ông về việc ủng hộ tiến trình đàm phán về các thỏa thuận ngừng bắn ở Syria do Moskva đứng đầu, trong đó có việc lập "các vùng giảm leo thang."
Ngày 20/8, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã ghi nhận được tổng cộng có 6 vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại 3 tỉnh của Syria trong vòng 24 giờ qua.
Bộ Ngoại giao Syria đã kêu gọi Liên hợp quốc giải tán liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu do liên quan đến những tội ác mà người dân Syria đang phải gánh chịu.
Ngày 25/2, hai vụ đánh bom nhằm vào các trụ sở an ninh tại trung tâm của Homs, thành phố lớn thứ ba tại Syria và hiện do chính phủ nước này kiểm soát, khiến 14 người thiệt mạng.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho hay cuộc hòa đàm ở Astana vào tuần tới sẽ tập trung vào việc tuân thủ việc ngừng các hành động thù địch nhằm cho phép các chuyến hàng viện trợ.
Ngoại trưởng Nga và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/1 đã nhất trí về sự cần thiết phải giám sát lệnh ngừng bắn tại Syria, trong khi tiếp tục chống "các nhóm khủng bố."
Các nhà hoạch định quốc phòng của Nga nhận thức rõ rằng việc kéo dài sự can dự tại Syria thêm vài năm nữa sẽ gây phương hại tới năng lực chiến đấu của quân đội Nga và có thể khiến Nga mắc kẹt.
Theo Reuters, ngày 2/1, Pháp đã kêu gọi Nga ngừng hành động quân sự ở Syria và tôn trọng lệnh ngừng bắn mong manh, do chính Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.
Ngoại trưởng Syria Iran và người đồng cấp Syria đã gặp nhau ở Tehran để thảo luận về giải pháp chính trị, thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc và việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo ở Syria.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các cuộc đụng độ giữa lực lượng Chính phủ Syria và các tay súng đối lập đã nổ ra ở khu vực bên ngoài thủ đô Damascus.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã hoan nghênh lệnh ngừng bắn trên toàn quốc ở Syria, đồng thời khẳng định đây là một "thành tựu quan trọng" có thể dẫn tới việc các cuộc hòa đàm được nối lại.
Các cuộc giao tranh đã tái diễn chỉ hai giờ sau một thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian chính thức có hiệu lực từ 0 giờ 00 ngày 30/12.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29/12 cho biết chính quyền Syria và phiến quân đã ký một thỏa thuận ngừng bắn và nhất trí khởi động các cuộc hòa đàm.