Hamas đã từ chối đàm phán với Chính phủ Mỹ về thỏa thuận này do Washington đang tìm cách lợi dụng các cuộc đàm phán để gây bất lợi cho các lãnh đạo của PLO.
Các phe phái ở Gaza đã kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn nhằm thống nhất quyết tâm ngăn chặn hành động sáp nhập và triển khai một chiến dịch quốc gia về vấn đề này.
Các nhà lãnh đạo Palestine cho biết hai bên chủ yếu tập trung trao đổi 2 chương trình nghị sự: hòa giải nội bộ Palestine và kế hoạch Israel-Palestine của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Palestine cho rằng việc Israel cấm Palestine xuất khẩu các mặt hàng rau, hoa quả, dầu chà là và dầu ôliu mang "động cơ chính trị," nhằm đáp trả quyết định của PA trong cấm nhập khẩu gia súc.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết thỏa thuận của Mỹ, trong đó tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel, không khác gì chuyện "mơ mộng viển vông" nhằm đe dọa hòa bình ở Trung Đông.
Đang có nhiều luồng ý kiến trái chiều trong nội bộ đảng Dân chủ về kế hoạch hòa bình Trung Đông vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, nhằm giúp giải quyết xung đột Israel-Palestine.
Theo một số quan chức Mỹ, kế hoạch hòa bình Trung Đông có xu hướng ủng hộ "một Palestine tự trị" và tự quản lý, nhưng không đề cập đến việc ủng hộ thành lập một nhà nước Palestine.
Phái đoàn của Mỹ sẽ đến Trung Đông vào tuần tới để thảo luận thêm về Kế hoạch hòa bình Trung Đông, còn gọi là "Thỏa thuận thế kỷ" để giải quyết xung đột Israel-Palestine.
Ông Hossein Amir-Abdollahian cho biết kế hoạch hòa bình của Mỹ về vấn đề Palestine với tên gọi Thỏa thuận thế kỷ là một âm mưu mới nhằm vẽ lại bản đồ của khu vực.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã tái khẳng định quan điểm phản đối kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ, nhấn mạnh rằng một giải pháp chính trị phải là bước đi đầu tiên.
Lời kêu gọi này do người phát ngôn chính quyền Palestine Ibrahim Melhem đưa ra trên mạng xã hội Facebook, sau khi Mỹ thông báo Ai Cập, Jordan và Maroc sẽ tham dự hội thảo này.
Mỹ dự kiến tổ chức diễn đàn tại Bahrain vào ngày 25-26/6 tới. Tại đây, Washington sẽ công bố phần kinh tế của cái gọi là thỏa thuận thế kỷ về giải pháp cho Trung Đông.
Mỹ đã khởi động phần đầu tiên của kế hoạch hòa bình Trung Đông được chờ đợi từ lâu, trong đó bao gồm việc khuyến khích đầu tư vào khu vực Bờ Tây, Dải Gaza và trên toàn khu vực này.
Nga cho biết quyết định của Mỹ công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan có thể được đưa ra như một sự báo hiệu của "Thỏa thuận thế kỷ" về Trung Đông được Mỹ thúc đẩy.
Chuyến công du các quốc gia Trung Đông của Cố vấn cấp cao Jared Kushner đã làm dấy lên những đồn đoán tiếp theo về “Thỏa thuận thế kỷ” mà chính quyền Mỹ đang theo đuổi.
Quốc vương Jordan Abdullah II đã có các cuộc gặp Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cùng các quan chức cấp cao khác trong chính phủ Mỹ thảo luận mối quan hệ song phương và các vấn đề khu vực Trung Đông.
Hai lực lượng chính trị chính của Palestine bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với “Thỏa thuận thế kỷ” của Tổng thống Mỹ Donald Trump về tiến trình hòa bình Trung Đông.
Một thành viên của phong trào Fatah cho rằng "Thỏa thuận thế kỷ" do Mỹ đề xuất về tiến trình hòa bình Trung Đông sẽ chôn vùi hy vọng thành lập một nhà nước độc lập của người dân Palestine.