Đồng bào K’Ho thoát nghèo nhờ trồng hoa hồng công nghệ cao
Nhờ được tiếp cận và chuyển giao mô hình trồng hoa hồng công nghệ cao, đồng bào dân tộc K’Ho dưới chân núi Langbiang (tỉnh Lâm Đồng) đã có thu nhập ổn định, vươn lên thoát khỏi đói nghèo.
Nhờ được tiếp cận và chuyển giao mô hình trồng hoa hồng công nghệ cao, đồng bào dân tộc K’Ho dưới chân núi Langbiang (tỉnh Lâm Đồng) đã có thu nhập ổn định, vươn lên thoát khỏi đói nghèo.
Sinh ra trong nghèo khó, bằng nghị lực và sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị, anh Tẩn A Dài ở xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
Mô hình “Dê giống khởi nghiệp”, “Heo bản quay vòng” của Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế La Lay đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số người Bru-Vân Kiều và người Pa Kô ở xã La Lay thoát nghèo.
Với giá trị hơn 1.000 tỷ đồng mà cây sầu riêng mang lại, bà con Raglai Khánh Sơn đã viết nên câu chuyện thoát nghèo ấn tượng, biến vùng đất khó khăn thành điểm sáng kinh tế nông nghiệp ở Khánh Hòa.
Xã Bờ Y có hơn 35.000 người thuộc 15 dân tộc sinh sống với 45% là dân tộc thiểu số, theo đó, để giúp đồng bào các dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, chính quyền nơi đây luôn đồng hành cùng người dân.
Chính quyền và nhân dân Lai Châu đã và đang chung sức, đồng lòng nhằm xóa bỏ những căn nhà tạm, dột nát, không đảm bảo an toàn, giúp người dân có cuộc sống ổn định hơn.
Giữa màn đêm của núi đá, với khát vọng học được cái chữ, những học viên chăm chú nghe giảng bài của giáo viên, tận tụy nắn nót viết từng câu chữ và đặt niềm tin, hy vọng của mình vào những buổi học.
Nhóm chị em phụ nữ ở Bản Na Luông, xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng họ luôn nuôi hy vọng và nghị lực vươn lên trong cuộc sống…
Hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong 10 năm qua đã giúp gần 402.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh được vay vốn, góp phần giúp trên 58.000 hộ thoát nghèo.
Nhờ những chính sách của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở Kon Tum, đời sống của người dân ở vùng dân tộc thiểu số ngày càng đổi thay; nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo.
Vốn chính sách đã trở thành điểm tựa giúp người dân Bắc Ninh tạo sinh kế, góp phần đưa nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, đang làm thay đổi cuộc sống cho các hộ nghèo và gia đình chính sách.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Hậu Giang tiếp tục thực hành tiết kiệm theo gương Bác để giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững, ấp không còn hộ nghèo, xóa nghèo bền vững.
Với nhiều địa phương ở Sóc Trăng, mô hình đào tạo nghề ngắn hạn đã giải quyết việc làm tại chỗ cho nhiều lao động nông thôn, góp phần rất lớn trong công tác giảm nghèo ở địa phương.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) kêu gọi doanh nghiệp đồng hành cùng chính quyền hỗ trợ người dân mở rộng vùng trồng sâm Ngọc Linh, giúp người dân thoát nghèo bền vững.