Hai ấn phẩm nghiên cứu toàn diện về tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, có giá trị lịch sử sâu sắc, giúp thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về cội nguồn và lịch sử dân tộc.
Chương trình biểu diễn “Hát Xoan làng cổ" góp phần đưa hát Xoan trở thành một nguồn lực, sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến với tỉnh Phú Thọ.
Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh Việt Trì cần phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của mình, biến khó khăn, thách thức thành động lực, cơ hội phát triển, sử dụng hiệu quả nguồn lực.
Tại Hà Nội có hơn 500 di tích và các nhân vật liên quan đến thời đại Hùng Vương. Đây là kho tàng văn hóa, di chỉ, tư liệu, thư tịch phong phú cho công tác nghiên cứu về thời đại này.
Đây là lần đầu tiên, Ủy ban Liên Chính phủ quyết định chuyển một di sản từ Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp sang Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Hát Xoan là di sản đầu tiên trên thế giới có sự chuyển đổi đặc biệt từ Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp sang Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng bao gồm các xã, phường: Hy Cương, Chu Hóa và Vân Phú (thành phố Việt Trì); Tiên Kiên (huyện Lâm Thao) và Phù Ninh (huyện Phù Ninh), tỉnh Phú Thọ.