Các đối tượng trong đường dây bị cáo buộc “thổi giá” thiết bị tác chiến điện tử và thiết bị bay không người lái (UAV), sau đó chiếm đoạt khoảng 30% giá trị hợp đồng.
Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật trong đấu giá quyền sử dụng đất, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường.
Để ngăn tình trạng “thổi” giá đất trục lợi, theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương cần nghiên cứu, điều chỉnh hợp lý giá đất trong bảng giá đất làm cơ sở để định giá khi đấu giá đất.
Phiên đấu giá kết thúc với mức giá trúng cao nhất 103,3 triệu đồng/m2, tăng hơn 14 lần giá khởi điểm; thửa đất trúng giá thấp nhất 85,3 triệu đồng/m2, tăng gần 12 lần giá so với giá khởi điểm.
Sau 3 ngày “thổi giá” nhưng không bắt “sóng” được nhà đầu tư, môi giới bất động sản tại khu vực đấu giá đất ở xã Thanh Cao đã "ngả bài" hạ giá bán chênh xuống còn 90 triệu đồng đến 200 triệu đồng/lô.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ, ngành phải chủ động xây dựng các kịch bản quản lý, điều hành giá các dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, phù hợp với kịch bản điều hành chung, không để bị động.
Theo Phó Thủ tướng, nhà đầu tư, DN bất động sản phải nhìn nhận trách nhiệm trong việc khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu phân khúc bình dân, giải quyết tình trạng "thổi giá."
Bản tin ngày 18/2/2023 có những nội dung sau đây: Chiêu 'thổi giá' đấu thầu thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh; Phát hiện khí cầu lạ, thành phố ở Trung Quốc yêu cầu chuyển hướng đường bay...
Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi chuyển thông tin cho Công an tỉnh để làm rõ những dấu hiệu không bình thường tại 10 gói thầu có chênh lệch lớn về giá nhập khẩu và giá trúng thầu, mượn hàng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định từ tháng 1-10/2021, cổ phiếu TGG và BII bị Đỗ Thành Nhân và đồng bọn mua bán chéo, tạo cung cầu giả tạo, qua đó nhóm Nhân thu lợi bất chính 154 tỷ đồng.
Để tháo gỡ khó khăn, Bộ Xây dựng đề nghị sửa đổi, cụ thể hóa các quy định về "hợp đồng đã ký trọn gói, đơn giá cố định chỉ được điều chỉnh trong trường hợp 'bất khả kháng' hoặc 'hoàn cảnh thay đổi'.”
Nhu cầu mua kit test cúm A tăng đột biến đã khiến thị trường chợ đen lũng đoạn, đẩy giá lên cao gây tâm lý hoang mang ảnh hưởng đời sống của người dân.
Xã hội hóa trong lĩnh vực y tế hiện nay gần như đang đặt ở nút "tạm dừng," mà nguyên nhân do hành lang pháp lý chưa hoàn thiện, có nhiều lỗ hổng dẫn tới những khó khăn cho bệnh viện trong triển khai.
Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 4/2022, tổng dư nợ bất động sản của các tổ chức tín dụng là hơn 2,28 triệu tỷ đồng, tăng 10,19% so với cuối năm 2021.
Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, giá phòng nhà nghỉ, khách sạn tại Đà Lạt tăng từ 30-50% so với ngày thường, dao động từ 500.000-800.000 đồng/đêm/phòng hai người, 900.000-1.200.000 đồng đêm/phòng bốn người.
Việc các "cò đất," giới đầu cơ đi gom đất, "thổi giá," chờ quy hoạch để được đền bù hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất với giá cao hơn đã diễn ra từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.
Việc sửa đổi Nghị định số 117/2015/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ là công cụ hiệu quả để người dân tiếp cận thông tin chính xác về quy hoạch, tránh bị lôi kéo vào các cơn “sốt' đất ảo.
Một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội có hiện tượng tiểu thương đẩy giá thực phẩm tươi sống, rau xanh lên cao sau khi một số hệ thống siêu thị như BRGMart, VinMart... bị phong tỏa.
Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, song nắm bắt nhanh nhạy nhiều thông tin quy hoạch được đưa ra trong quý 1/2021, thị trường bất động sản đã gần tái hiện đỉnh năm 2006.
Tập đoàn thương mại điện tử Amazon của Mỹ đã kêu gọi các nhà lập pháp ban hành một đạo luật liên bang nhằm cấm việc "thổi giá" trong trường hợp xảy ra tình trạng khẩn cấp quốc gia