Ngày 22/6, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải thông báo ông sẽ thôi giữ chức vụ này sau 8 năm làm việc tại Washington, tuy nhiên không nêu thời gian cụ thể.
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cho biết chính sách của Trung Quốc với Mỹ vẫn luôn ổn định và thống nhất, theo đó Bắc Kinh sẵn sàng phát triển các mối quan hệ với Mỹ trên cơ sở thiện chí và chân thành.
Đại sứ Trung Quốc Thôi Thiên Khải cho hay, Trung Quốc vẫn đang mua các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, và đang xóa bỏ một số hạn chế đối với các công ty nước ngoài.
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải (Cui Tiankai) cho biết ông đã bắt đầu sử dụng mạng xã hội Twitter để giúp tiếp cận với nhiều người dân Mỹ hơn.
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải ngày 6/2 nhấn mạnh rằng không có lựa chọn nào tốt hơn cho Trung Quốc và Mỹ ngoài sự hợp tác; hơn bao giờ hết, thế giới cần Trung Quốc và Mỹ hợp tác với nhau.
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cho biết phái đoàn Bắc Kinh tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 với hy vọng có thể giảm bớt những căng thẳng liên quan đến cuộc chiến thương mại với Mỹ.
Trả lời phỏng vấn Wall Street Journal về nguy cơ xung đột thương mại Mỹ-Trung gây ra, Đại sứ Trung Quốc ở Mỹ ngày 26/11 cho rằng nếu xu thế này tiếp tục kéo dài, thị trường toàn cầu có thể bị đổ vỡ.
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ tuyên bố, mối quan hệ ổn định và mạnh mẽ giữa Trung Quốc-Mỹ tác động tích cực đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải hôm 13/7 kêu gọi Washington khôi phục đàm phán về Hiệp định đầu tư song phương (BIT) giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Giới quan sát cho rằng việc Mỹ bán số vũ khí trị giá 1,4 tỷ USD cho Đài Loan là nhằm tăng cường áp lực lên Trung Quốc do chính quyền Bắc Kinh đang trì trệ trong vấn đề Triều Tiên.
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cho rằng bất chấp các vấn đề nhức nhối thường được báo giới khai thác, Trung Quốc và Mỹ đang hợp tác rất chặt chẽ.
Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Hoa ngữ tại Washington, ông Thôi Thiên Khải đã gọi chuyến viếng thăm đền Yasukuni hôm 26/12 của ông Abe là một hành động có ý đồ chính trị rõ ràng.