Thomas Mueller cũng tỏ thái độ với Michael Ballack

Không chỉ mình Philipp Lahm, đồng đội của anh tại Bayern Munich, tiền vệ Thomas Mueller cũng tỏ ra rất khó chịu với Michael Ballack.
Không chỉ mình Philipp Lahm, đồng đội của anh tại Bayern Munich, tiền vệ Thomas Mueller cũng tỏ ra rất khó chịu với Michael Ballack.

Tại World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi, tiền vệ 20 tuổi này đã được huấn luyện viên Loew trao cho chiếc áo số 13 sau khi Ballack bị chấn thương và anh đã thi đấu rất tốt khi trở thành Vua phá lưới với năm bàn thắng cùng danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Tuy nhiên, với việc Michael Ballack trở lại đội tuyển Đức sau khi bình phục chấn thương, Mueller nhiều khả năng sẽ không có cơ hội khoác lên mình chiếc áo số 13 - số áo mà bấy lâu nay luôn thuộc về tân binh của câu lạc bộ Bayer Leverkusen.

Điều này đã khiến cho Mueller phần nào đó cảm thấy khó chịu và trong ngày hôm qua, anh đã đề nghị huấn luyện viên Loew cho phép mình tiếp tục khoác chiếc áo số 13 cho đến khi Ballack chính thức thi đấu trở lại. Tiền vệ đang khoác áo câu lạc bộ Bayern Munich nói: "Khi Ballack trở lại thi đấu trong đội hình tuyển Đức, anh ấy sẽ được nhận lại. Nhưng hiện tại, tôi sẽ vẫn muốn mang số áo này."

Với những lời đề nghị của mình, Thomas Mueller nhiều khả năng sẽ được huấn luyện viên Joachim Loew đồng ý để anh tiếp tục được khoác chiếc áo số 13 trong hai trận đấu sắp tới của đội tuyển Đức gặp Bỉ và Azerbaijan trong khuôn khổ vòng loại EURO 2012.

Số áo 13 trước đây từng được huyền thoại Gerd Mueller mặc khi thi đấu cho đội tuyển Đức. Và trong suốt thời gian dài vừa qua, Ballack là người kế vị xuất sắc, chỉ đến khi anh không thể tham dự World Cup 2010 do bị chấn thương ở trận chung kết FA Cup của Chelsea, số áo này đã được huấn luyện viên Loew trao cho tiền vệ trẻ Thomas Mueller./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục