Thông tin về tình hình chấn thương của đội tuyển U23 Việt Nam

Sau khi vắng mặt ở trận gặp U23 Thái Lan, hậu vệ Thanh Bình đã trở lại trạng thái bình thường, đủ khả năng ra sân cho trận đấu quan trọng với U23 Hàn Quốc.
Thông tin về tình hình chấn thương của đội tuyển U23 Việt Nam ảnh 1Danh Trung chỉ bị tổn thương phần mềm. (Nguồn: AFC)

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã có những thông báo mới nhất về tình hình chấn thương của các cầu thủ U23 Việt Nam đang tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 tại Uzbekistan.

Theo VFF, thủ thành Văn Toản bị trật khớp, tổn thương xương đốt bàn ngón áp út tay trái. Chấn thương của thủ thành sinh năm 1999 không đáng lo nhưng khả năng cao anh sẽ lỡ trận gặp U23 Hàn Quốc.

Cùng với Văn Toản, khả năng ra sân của tiền đạo Danh Trung ở trận gặp U23 Hàn Quốc vẫn còn bỏ ngỏ sau khi cầu thủ này bị tổn thương phần mềm cổ chân.

Hiện tại, Danh Trung đang được tiếp tục theo dõi để có liệu pháp điều trị hồi phục tốt nhất.

[Văn Toản bị trật khớp ngón tay, có khả năng phải chia tay U23 châu Á]

Về trường hợp của Thanh Bình, hậu vệ này đã trở lại trạng thái bình thường, đủ khả năng ra sân cho trận đấu quan trọng với U23 Hàn Quốc.

Trước đó, Thanh Bình đã không thể góp mặt trong trận ra quân gặp U23 Thái Lan do bị sốt.

Sự trở lại của Thanh Bình sẽ giúp cho hàng thủ U23 Việt Nam chắc chắn hơn khi phải chạm trán nhà đương kim vô địch ở lượt trận thứ 2.

Theo lịch thi đấu, trận đấu của đoàn quân của huấn luyện viên Gong Oh-kyun với U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối mai (5/6).

Trước lượt trận này, U23 Hàn Quốc đang dẫn đầu bảng C với 3 điểm sau trận thắng U23 Malaysia 4-1, trong khi U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng có 1 điểm sau trận hòa 2-2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục