Thủ tướng Italy nhận... đạn

Thư chứa đạn gửi Thủ tướng Italy trước bầu cử

Một bức thư kèm theo viên đạn gửi Thủ tướng Silvio Berlusconi với lời đe dọa ông "sẽ chết như chuột," được phát hiện ngày 26/3.
Theo Cảnh sát Italy ngày 27/3, cơ quan bưu chính nước này đã phát hiện một bức thư đe dọa chứa một viên đạn gửi đến Thủ tướng Silvio Berlusconi.

Cảnh sát Italy cho biết một phong bì lớn chứa bức thư đề gửi ông Berlusconi với lời đe dọa ông "sẽ chết như chuột" đã được phát hiện hôm 26/3 tại một bưu cục ở Libate, ngoại ô thành phố Milan, miền Bắc Italy.

Gói đồ này, cũng ghi tên các nhà lãnh đạo khác trong Đảng Nhân dân tự do (PDL) theo đường lối trung hữu của ông Berlusconi, được gửi đến tư dinh của Thủ tướng tại Milan. Hiện ông Berlusconi đang ở Libya để tham dự hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Arập.

Trong khi đó, tại một bưu cục khác ở Milan, một bom thư đã bất ngờ bốc cháy khiến nhân viên đưa thư bị bỏng nhẹ. Nhà chức trách cho hay trong gói đồ này có mẩu giấy với những lời đe dọa Bộ trưởng Nội vụ Italy Roberto Maroni.

Một tổ chức lấy tên là "Liên đoàn vô chính phủ không chính thức," vốn luôn phản đối các hoạt động trấn áp nhập cư trái phép của Bộ Nội vụ Italy, đã nhận trách nhiệm gây ra vụ này.

Những lời đe dọa trên xuất hiện trước thời điểm các cuộc bầu cử địa phương diễn ra vào ngày 28 và 29/3 tới ở Italy. Cuộc bầu cử tại 13 khu vực ở nước này được coi là phép thử đối với uy tín chính phủ của Thủ tướng Berlusconi kể từ khi ông giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2008.

Thời gian gần đây, ông Berlusconi và một số chính khách trong liên minh cầm quyền trở thành tâm điểm của hàng loạt vụ điều tra liên quan đến tội hối lộ, tham nhũng và lợi dụng chức quyền để làm lợi bất chính.

Các vụ bê bối và sự bất lực của chính phủ trong việc ngăn chặn suy thoái kinh tế là những nguyên nhân chính khiến uy tín của ông Berlusconi và Chính phủ giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với ông Berlusconi đã giảm xuống còn 44%, trong khi tỷ lệ ủng hộ chính phủ liên minh chỉ còn 38%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục