Cảnh sát Ấn Độ nhấn mạnh: "Đảm bảo an toàn cho người dân là ưu tiên hàng đầu lúc này... Chúng tôi kêu gọi người dân phối hợp và hỗ trợ lực lượng chức năng trong thời điểm nhạy cảm này."
Chiều 1/8/2024, tại Phủ Thủ tướng Ấn Độ ở Thủ đô New Delhi, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ, sáng 31/7/2024, tại Thủ đô New Delhi, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu của Ấn Độ đang đầu tư vào Việt Nam.
Tối 30/7 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam đến Thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Theo số liệu từ công ty công nghệ chất lượng không khí quốc tế IQAir, chỉ số bụi mịn PM 2.5 độc hại trong không khí tại New Delhi đã tăng lên mức 350, cao gấp 3 lần so với một ngày trước đó.
Trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ, sáng 16/12/2021 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô New Delhi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dâng hoa tại Đài tưởng niệm Mahatma Gandhi.
Trong chỉ thị mới nhất ngày 16/11, Ủy ban Giám sát chất lượng không khí New Delhi khuyến cáo tất cả các cơ sở giáo dục nên tạm thời đóng cửa cho tới khi nhận được thông báo mới.
Cảnh sát Ấn Độ đã thắt chặt an ninh và phong tỏa một số tuyến đường chính xung quanh thủ đô New Delhi sau các cuộc biểu tình của nông dân khiến 1 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Chung cư được xây trên mảnh đất có diện tích 50m2 và ngọn lửa bùng phát tại tầng trệt là một cửa hàng quần áo. Nguyên nhân ban đầu được cho là do chập điện.
Các học giả Ấn Độ và Việt Nam tái khẳng định tầm quan trọng của Biển Đông với thương mại và hàng hải quốc tế, có 9/10 cảng container bận nhất thế giới nằm ở khu này; lượng hàng hóa đạt 5.000 tỷ USD.
Tình trạng ô nhiễm không khí tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ) đang ở mức báo động. Nhiều người dân cho biết họ thậm chí cảm thấy cay mắt nếu ở ngoài đường quá lâu.
Trước thực trạng ô nhiễm không khí tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ tiếp tục kéo dài, các chuyên gia ngày 31/12 cho rằng mỗi người dân ở thành phố này phải dùng tới 5 bình ôxy mỗi ngày.
Ngày 11/12, tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, hội nghị cấp cao về kết nối ASEAN và Ấn Độ đã được khai mạc với chủ đề "Động lực cho kết nối số và tự nhiên đối với châu Á trong thế kỷ 21."
Bất chấp lệnh cấm bán pháo hoa, tối 19/10, thủ đô New Delhi của Ấn Độ vẫn chìm trong bầu không khí khói độc hại dày đặc sau đêm lễ hội ánh sáng Diwali của đạo Hindu.
Sáng 17/10 xảy ra một vụ hỏa hoạn tại Văn phòng Thủ tướng Narendra Modi ở thủ đô New Delhi; hiện chưa có thông tin về thương vong và lúc đó văn phòng chưa mở cửa làm việc.
Ngày 8/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Thân), tại chùa Buddha Vihara ở thủ đô New Delhi, đại diện tăng ni sinh và Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ tổ chức lễ cầu an đầu Xuân.