Thư mừng 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Myanmar

Lãnh đạo Nhà nước Việt Nam đã gửi thư mừng tới Lãnh đạo Myanmar nhân dịp kỷ niệm lần thứ 45 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Myanmar (28/5/1975-28/5/2020).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Thư mừng 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Myanmar ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 45 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa liên bang Myanmar (28/5/1975-28/5/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư mừng tới Tổng thống Myanmar Win Myint.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư mừng tới Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi.

Cũng nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi thư mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Aung San Suu Kyi và Bộ trưởng Hợp tác Quốc tế Myanmar Kyaw Tin.

[Infographics] Quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Myanmar

Các thư mừng đều đánh giá cao các thành tựu quan trọng đạt được trong quan hệ hai nước trong 45 năm qua, cả trên cơ sở song phương và trong khuôn khổ ASEAN, các cơ chế hợp tác tiểu vùng, khu vực và quốc tế khác.

Lãnh đạo hai bên đều bày tỏ tin tưởng, với nỗ lực chung của Chính phủ và nhân dân hai nước, quan hệ hữu nghị và Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực cho Cộng đồng ASEAN, hòa bình, ổn định, hợp tác, thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục