Thủ quân Tấn Tài đánh giá cao tiền đạo Safee Sali của Malaysia

Thủ quân của Việt Nam Tấn Tài cho rằng tiền đạo Safee Sali chính là một trong bốn cầu thủ nguy hiểm trong đội hình Malaysia.
Thủ quân Tấn Tài đánh giá cao tiền đạo Safee Sali của Malaysia ảnh 1HLV trưởng của Đội tuyển Việt Nam Miura và HLV trưởng đội tuyển Malaysia Dollah Salleh cùng hai đội trưởng hai đội. (Ảnh: Chí Giáp/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi họp báo trước thềm trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014, thủ quân của Việt Nam Tấn Tài cho rằng tiền đạo Safee Sali chính là một trong bốn cầu thủ nguy hiểm trong đội hình Malaysia.

"Qua các giải thi đấu tôi thấy các cầu thủ nguy hiểm phía Malaysia đối với Việt Nam là số 8, 9, 10 (Safee Sali) và 16," tiền vệ của Việt Nam cho hay.

Trong bài phát biểu của mình, Tấn Tài cho biết thời tiết ở Malaysia có thay đổi so với Hà Nội và có chút ảnh hưởng tới chút ít nhưng không quan trọng. "Không có áp lực đối với đội tuyển. Đội Việt Nam rất tích cực tập luyện để giành kết quả tốt nhất."

Cũng tại buổi họp báo, huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam, Miura cho biết đội tuyển Việt Nam rất quyết tâm đi đến trận chung kết. Ông nói: "Tất nhiên là chúng tôi muốn tiến thẳng đến trận chung kết."

Ông cũng khẳng định: "Chúng tôi muốn thắng ngay tại Malaysia, chiếm lợi thế trước khi về Việt Nam đá lượt về."

Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên trưởng của đội Malaysia Dollah Salleh cho biết: "Chúng tôi đang hướng tới trận đấu vào Chủ Nhật và tất nhiên tất cả các cầu thủ cũng đang hướng về trận đấu này và hy vọng rằng chúng tôi sẽ mang đến một điều đặc biệt trong dịp này."

Khi được hỏi về áp lực trước trận đấu, ông cho rằng: "không có áp lực nào, tất cả các cầu thủ đã sẵn sàng vào trận." Ông cho rằng: "Trận đấu sẽ không dễ dàng vì đội Việt Nam đang chơi tốt tại Hà Nội. Nhưng tất nhiên Malaysia cần chiến thắng, và ít nhất ghi hai bàn để đảm bảo an toàn và có lợi thế trước trân lượt về tại Hà Nội. Tuy nhiên như tôi đã đề cập đây là một điều không hề dễ dàng và tất nhiên các cầu thủ của tôi phải chơi với 200% khả năng của mình."

Ông cũng đề cập đến trận giao hữu trước đó giữa Malaysia và Việt Nam, Malaysia đã thua Việt Nam 1-3. Tuy nhiên ông cho rằng: "trận đấu đó có tính chất hoàn toàn khác và khẳng định đội bóng đến thời điểm này đã được chuẩn bị rất tốt và hoàn toàn khác so trước đó"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục