Thu thuế XNK qua ngân hàng mang lại hiệu quả cao

Cục Hải quan TP.HCM đã thu ngân sách tăng hơn 100 tỷ đồng, nhờ thực hiện các hoạt động thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại.

Tại Hội nghị triển khai phối hợp thu ngân sách Nhà nước và Luật Quản lý thuế sửa đổi do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 11/6, Cục Hải quan thành phố cho biết từ tháng 3/2012 đến nay, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã thu ngân sách được khoảng 68.150 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ đồng so với năm 2011 trong bối cảnh tình hình xuất nhập khẩu khó khăn hơn trước.

Kết quả thu được là nhờ thực hiện các hoạt động phối hợp thu ngân sách Nhà nước thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại.

Doanh số thu và số lượng đối tượng nộp ngân sách Nhà nước tại các ngân hàng thương mại ngày càng tăng mặc dù Chi nhánh Kho bạc Nhà nước không bổ sung thêm biên chế, hiệu quả thu nộp ở mức cao. Thời gian nộp đối với khoản thu giảm thiểu được 7-10 phút trong mỗi lần giao dịch, tiết kiệm được thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người nộp thuế.

Để thực hiện được việc kết nối giữa hải quan và ngân hàng trong thu ngân sách, Tổng cục Hải quan đã ký thỏa thuận phối hợp thu với 10 ngân hàng. Tuy nhiên chỉ khi các ngân hàng này thực hiện bảo lãnh tiền thuế, thu nộp ngân sách, chứng thư bảo lãnh, chứng từ nộp thuế thì dữ liệu mới được truyền về Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan.

Vì vậy Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng để tăng tính hiệu quả trong công tác phối hợp, cần xem lại việc kết nối dữ liệu của Tổng cục Hải quan với các ngân hàng trên có ổn định hay không, các ngân hàng thương mại khác chưa tham gia ký kết thỏa thuận với Tổng cục Hải quan thì dữ liệu có thể truyền cho Tổng cục Hải quan hay không.

Ngoài ra, theo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, các trường hợp như mạng bị nghẽn, bị treo khi đang làm thủ tục hoặc trường hợp doanh nghiệp, ngân hàng hạch toán sai tài khoản dẫn đến tình trạng mặc dù doanh nghiệp đã nộp thuế nhưng dữ liệu không có trên hệ thống cũng cần được tính đến để xử lý khi xảy ra trong quá trình phối hợp thu ngân sách.

Ngoài các vướng mắc được đưa ra bàn thảo để tháo gỡ, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cũng phổ biến các chính sách mới liên quan đến công tác ân hạn thuế và thu nộp ngân sách theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 1/7, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp thu trong thời gian tới./.

Liên Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục