Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam có 112 đại sứ đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam dự đại hội, trong đó có 21 đại sứ, đại biện không thường trú.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh sự hiện diện của các Đại sứ là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế và sự ủng hộ quý báu dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết Việt Nam tự hào đã góp phần đưa SEARP thực sự trở thành một trụ cột hợp tác khu vực có ảnh hưởng thực chất và tầm nhìn dài hạn.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định hợp tác quốc phòng tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương Việt Nam-Canada và trân trọng cảm ơn Canada về những hỗ trợ dành cho Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng đã có cuộc gặp gỡ ấm áp và thân tình với bà con người Việt ở cả khu vực bờ Đông, bờ Tây của Canada.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn TTXVN về ý nghĩa của chương trình Trại hè Việt Nam 2024 cho thanh niên kiều bào.
Đánh giá về quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất trong lịch sử.
Thủ tướng cử bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, kiêm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các Tổ chức Phi Chính phủ Nước ngoài thay ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Thủ tướng ký Quyết định bổ nhiệm Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng làm Thứ trưởng Ngoại giao; ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Khí tượng Thủy văn, làm Thứ trưởng Bộ Khoa học-Công nghệ.
Diễn ra từ ngày 16/8-31/8, tại Hà Nội, Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm nay thu hút hơn 60 giáo viên người Việt Nam từ 17 quốc gia tham dự.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm Tòa Thánh Vatican của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ mở ra những triển vọng mới cho quan hệ hai bên trong tương lai.
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng phát triển hơn nữa khi các thành viên khối MERCOSUR, trong đó có Brazil, đều mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại sứ Phạm Quang Hiệu cam kết, trong nhiệm kỳ sẽ nỗ lực đóng góp vào việc vun đắp mối quan hệ hai nước Việt Nam-Nhật Bản phát triển mạnh mẽ.
Tính đến tháng 6/2022, kiều bào đã có 376 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 1,7 tỷ USD và vốn góp vào hàng nghìn doanh nghiệp tại Việt Nam.
Hai trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là ông Đỗ Hùng Việt, Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế và bà Lê Thị Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu khẳng định việc Việt Nam được Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu vào Hội đồng Nhân quyền có ý nghĩa hết sức to lớn, khẳng định sự công nhận vị thế của Việt Nam.
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc nhấn mạnh, Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, sẵn sàng cùng Hoa Kỳ thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất.
Trả lời phỏng vấn báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam đã thông tin khái quát về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar đánh giá cao các thành tựu phát triển của Việt Nam thời gian qua, bày tỏ mong muốn sớm thăm Việt Nam để tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế.
Chủ tịch Ủy ban do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đảm nhiệm; gồm 5 Tiểu ban: Giáo dục, Văn hóa, Thông tin, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội; và còn có các Tiểu ban chuyên môn và Ban thư ký.