Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải bày tỏ quan ngại liên quan đến những hạn chế tiếp cận thị trường Hoa Kỳ và tần suất các vụ việc phòng vệ thương mại ngày càng gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.
Mexico coi Việt Nam là một thị trường có tầm quan trọng chiến lược tại châu Á-Thái Bình Dương; đồng thời sẵn sàng trở thành cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiến vào thị trường Bắc Mỹ và Mỹ Latinh.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định trong mọi tình huống, phải đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân cả nước, nhất là ở các địa phương có dịch và đang thực hiện giãn cách.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, hiện nay, Bộ vẫn tiếp tục lấy ý kiến về biểu giá điện trong tháng 8 và sau tháng 8 trình Chính phủ để sẽ chính thức áp dụng từ đầu năm 2021.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cho biết, việc thanh tra sẽ kết luận một cách chính xác, khách quan và làm rõ đúng sai đối với những nội dung liên quan đến việc điều chỉnh giá bán điện.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, tăng trưởng của nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo trong 3 tháng đầu năm 2019 chủ yếu đến từ các ngành do doanh nghiệp trong nước sản xuất.
Bộ Công Thương cho biết, xét về tổng thể thì khối doanh nghiệp FDI vẫn đang là khu vực kinh tế có đóng góp lớn vào tốc độ tăng trưởng chung khi chiếm tới 70,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Về việc các sản phẩm đội lốt hàng Việt, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính… ngăn hai chiều, từ xuất khẩu đến nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam.
Việt Nam và Campuchia còn nhiều tiềm năng để tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực cụ thể như sản xuất hàng tiêu dùng, năng lượng, điện lực, khai thác khoáng sản, chế biến nông lâm, thủy sản.
Về vụ Con Cưng, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, sau khi có kết luận, Bộ cũng đã ban hành tổ rà soát, đánh giá lại việc kiểm tra, đánh giá từng cán bộ trong tổ kiểm tra.
Tiếp Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Phó Tổng thống Argentina Gabriela Michetti khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác kinh tế, thương mại và đầu tư quan trọng nhất của nước này.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải lên tiếng về thông tin Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) lỗ hơn 3.000 tỷ đồng trong 3 năm qua với hai dự án bauxite Tân Rai và Nhân Cơ.
Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương phân công ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Người phát ngôn Bộ Công Thương, thay Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng.
Sáng 7/9, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 85.000 tấn đường năm 2016, trong đó có 40.000 tấn đường thô và 45.000 tấn đường tinh luyện.
Từ ngày 6-10/6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã dẫn đầu đoàn công tác Bộ Công Thương tham dự kỳ họp Lần thứ ba Ủy ban Thương mại Hỗn hợp Việt Nam-Nam Phi tại thủ đô Pretoria.
Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, dù đã có sự vào cuộc của các bộ, ngành và địa phương nhưng đến giờ này việc vi phạm về Sở hữu trí tuệ hiện đang còn là vấn nạn.
Tràn lan thông tin đưa ra tại các hội thảo, trên mạng khiến doanh nghiệp cảm thấy lo sợ khi phải đối mặt với những thách thức của các Hiệp định thương mại tự do (FTA).