Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Argentina, thúc đẩy đàm phán ký kết thêm các hiệp định tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi hơn cho hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
Đây là Đối thoại chính trị-an ninh-quốc phòng đầu tiên được tổ chức sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9/2023.
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc khuyến khích giới trẻ làm du lịch gắn với lợi ích cộng đồng, đưa du khách trải nghiệm nét đặc sắc văn hóa tại các địa phương, trải nghiệm các di sản phi vật thể...
Lãnh đạo UNESCO và Trưởng đoàn của các quốc gia đều đánh giá cao vai trò và đóng góp quan trọng của Việt Nam trong công việc chung, với tư cách là thành viên của 6 cơ chế điều hành của UNESCO.
Thứ trưởng Morrison khẳng định Canada muốn đa dạng hóa, mở rộng quan hệ thương mại với Việt Nam, nhất trí thúc đẩy tăng cường hợp tác thương mại, đặc biệt là kết nối các doanh nghiệp.
Chương trình “Đêm Văn hóa Việt Nam-Sắc màu Việt” để lại ấn tượng đậm nét bạn bè quốc tế tại UNESCO, về hình ảnh một Việt Nam luôn coi di sản văn hóa là động lực cho hòa bình, tự cường và phát triển.
Bộ Ngoại giao khẳng định sẽ đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.
Bên cạnh lĩnh vực chính trị-ngoại giao, hợp tác kinh tế cũng là điểm sáng trong quan hệ hai nước Việt Nam và Saudi Arabia với kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt 2,7 tỷ USD.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam E. Knapper khẳng định nhờ quan hệ bền bỉ giữa cơ quan hợp tác MIA hai nước, đã giúp tạo cơ sở vững chắc để thúc đẩy quan hệ song phương Hoa Kỳ-Việt Nam ngày càng phát triển.
Theo Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Israel đã không ngừng phát triển qua các thời kỳ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
Tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày châu Phi tại Hà Nội, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với các nước châu Phi.
Theo Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, những giá trị trường tồn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại là nguồn cổ vũ lớn lao để chúng ta cùng đoàn kết, xây dựng một thế giới hòa bình.
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho biết Việt Nam đã đi được nửa nhiệm kỳ của Hội đồng chấp hành, được đánh giá là thành viên tích cực và có trách nhiệm, đóng góp vào các hoạt động của UNESCO.
Tại Đối thoại Chính trị-An ninh-Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 12, hai nước khẳng định sẽ tiếp tục đối thoại thẳng thắn, xây dựng và thường xuyên về những vấn đề còn khác biệt.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã có những chia sẻ về thành tựu đạt được trong công tác ngoại giao văn hóa năm vừa qua, xác định phương hướng cho thời gian tới.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc khẳng định di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tổng thể thực tiễn và lý luận, sẽ mãi mãi lan tỏa và nâng tầm giá trị văn hóa Việt Nam.
Hai nước nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, tiếp tục triển khai các cơ chế hợp tác hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy vào 2023.
Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc dẫn đầu đã tham dự khóa họp cấp Bộ trưởng Khóa 74 Ủy ban Kinh tế-xã hội châu Á-Thái Bình Dương (ESCAP).
Canada khẳng định tiếp tục duy trì Việt Nam trong số các nước ưu tiên nhận viện trợ phát triển, xem xét tích cực việc hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững