Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Kishida cho biết ông đã khẳng định với Tổng thống Biden rằng Tokyo sẵn sàng bảo vệ nền dân chủ và không nhượng bộ với bạo lực.
Bà Takaichi cho biết sẽ tập trung vào việc nới lỏng tiền tệ và chi tiêu công trong các tình huống khẩn cấp, đồng thời đầu tư cho năng lực quốc phòng và ứng phó thảm họa.
Thủ tướng Abe nhấn mạnh việc ban bố tình trạng khẩn cấp có thể sẽ hạn chế các quyền của người dân, nhưng không giúp tăng thêm thẩm quyền cho thủ tướng hay nhà nước.
Thủ tướng Abe yêu cầu tăng cường thu thập thông tin và phân tích về vụ Triều Tiên phóng vật thể bay, cung cấp thông tin chính xác và kịp thời cho người dân.
Việc ông Trump tái cử có thể mang lại lợi ích cho Nhật Bản, nhưng về lâu dài, hậu quả là điều không tránh khỏi. Việc ông Trump tái cử chắc chắn sẽ làm giảm bớt cam kết và hiện diện của Mỹ ở châu Á.
Thủ tướng Abe sẽ trao đổi quan điểm với lãnh đạo ba nước Trung Đông Saudi Arabia, UAE, Oman với vai trò quan trọng trong việc xoa dịu căng thẳng và ổn định tình hình khu vực.
Thủ tướng Abe nhấn mạnh kinh tế vẫn là ưu tiên hàng đầu của ông và các thành viên nội các trong tình hình mới, khi quyết định tăng thuế tiêu thụ từ 8% lên 10% đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.
Thủ tướng Abe xác nhận Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản vào sáng cùng ngày và hành động này đã vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Thủ tướng Abe cho biết Hàn Quốc đã "đơn phương" phá vỡ thỏa thuận giải quyết vấn đề bồi thường cho người lao động thời chiến trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên 1910-1945.
Thủ tướng Abe cho rằng G20 cần phát đi thông điệp mạnh mẽ về thương mại tự do, công bằng và không phân biệt đối xử và muốn G20 tăng thêm động lực cho việc cải tổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Thủ tướng Nhật Bản đã hội đàm với Tổng thống Iran trong bối cảnh ông Abe tìm cách đóng vai trò nhà trung gian giữa Tehran và Washington nhằm giúp giảm bớt căng thẳng leo thang giữa hai quốc gia này.
Trong chuyến công du châu Âu 5 ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ có các chặng dừng chân ở Tây Ban Nha, Pháp và Bỉ, và tham dự Hội nghị Á-Âu (ASEM) tại Brussels.