Thủ tướng Anh hy vọng không cần tái áp đặt phong tỏa ở vùng England

Cả vùng Bắc Ireland và Wales đều đã phác thảo kế hoạch áp đặt trở lại lệnh phong tỏa sau lễ Giáng sinh nhằm kiểm soát dịch bệnh lây lan, làm dấy lên đề nghị vùng England cũng nên làm như vậy.
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 18/12, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông hy vọng vùng England sẽ không phải thực hiện phong tỏa lần thứ ba sau dịp nghỉ lễ Giáng sinh nhằm ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Johnson bày tỏ hy vọng rằng vùng England sẽ tránh được nguy cơ áp đặt phong tỏa. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý thực tế là tỷ lệ lây nhiễm đã tăng rất nhanh trong vài tuần trở lại đây.

Trước đó cùng ngày, Quốc vụ khanh Bộ Giáo dục Anh Nick Gibb cho biết không loại trừ khả năng áp đặt lệnh phong tỏa mới trên toàn vùng England sau lễ Giáng sinh.

Hiện cả vùng Bắc Ireland và Wales đều đã phác thảo kế hoạch áp đặt trở lại lệnh phong tỏa sau lễ Giáng sinh nhằm kiểm soát dịch bệnh lây lan, làm dấy lên đề nghị vùng England cũng nên làm như vậy.

Theo kế hoạch, hàng triệu người ở phía Đông và Đông Nam vùng England sẽ phải đối mặt với các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất từ ngày 19/12. Theo đó, các biện pháp hạn chế cấp độ 3, cấp độ cao nhất trong hệ thống gồm ba cấp độ của Anh, sẽ được mở rộng ra các khu vực như Bedfordshire, Buckinghamshire, Berkshire và Hertfordshire cũng như Surrey, East Sussex, Cambridgeshire và Hampshire. Những khu vực đã áp đặt cấp độ 3 sẽ vẫn duy trì thực hiện.

Theo quy định ở cấp độ 3, các quán bar, quán rượu và nhà hàng sẽ phải đóng cửa, ngoại trừ các dịch vụ mua mang về hoặc giao hàng. Người dân cũng không được tập trung quá sáu người tại những nơi công cộng ngoài trời như công viên, bãi biển, cơ sở thể dục-thể thao...

Anh mở rộng các khu vực phải thực hiện các biện pháp hạn chế cấp độ 3 ở vùng England sau khi số ca mắc mới bệnh COVID-19 trong tuần qua tại khu vực phía Đông Nam England đã tăng 46% và khu vực phía Đông tăng khoảng 75%.

Hiện Anh ghi nhận hơn 1,9 triệu ca mắc COVID-19, mức cao thứ bảy trên thế giới, và 66.000 ca tử vong.

[Dịch COVID-19: Một số nước châu Âu bắt đầu siết chặt biện pháp hạn chế]

Truyền thông Áo đưa tin nước này sẽ tiến hành đợt phong tỏa lần ba kéo dài từ sau lễ Giáng sinh đến hết ngày 18/1/2021.

Trong đợt phong tỏa mới, tất cả các cửa hàng - trừ cửa hàng bán đồ thiết yếu, phải đóng cửa. Lệnh giới nghiêm ban đêm áp dụng hiện nay sẽ chuyển thành lệnh ở nhà cả ngày, với một số ngoại lệ như đi mua sắm đồ dùng thiết yếu và đi tập thể dục.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Vienna, Áo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bên cạnh đó, các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết sẽ phải lùi thời điểm mở cửa trở lại, thay vì ngày 24/12 theo kế hoạch ban đầu, trong khi các khách sạn và nhà hàng phải đóng cửa suốt dịp nghỉ lễ cuối năm và Năm mới.

Áo vừa kết thúc đợt phong tỏa lần hai hồi tuần trước. Số ca mắc mới COVID-19 ở nước này đã giảm xuống dưới mức 3.000 ca/ngày, từ mức trên 9.000 ca/ngày ở giai đoạn đỉnh dịch.

Tuy nhiên, mức này vẫn cao hơn so với mức mục tiêu của Chính phủ Áo. Tính đến thời điểm hiện tại, Áo có hơn 334.000 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 5.000 ca tử vong.

Ngày 18/12, giới chức y tế Thụy Sĩ đã đưa các vùng của Italy và Áo khỏi danh sách các quốc gia bị coi là điểm nóng của dịch COVID-19, theo đó những người nhập cảnh đến từ một số địa phương của các nước này không còn phải cách ly bắt buộc 10 ngày.

Cụ thể, các tỉnh Carinthia, Salzburg, Styria và Upper Austria của Áo cùng vùng Emilia Romagna của Italy sẽ không còn có tên trong danh sách yêu cầu cách ly của Thụy Sĩ. Tuy nhiên, Thụy Sĩ bổ sung Thụy Điển và bang Saxony vào danh sách này. Danh sách mới sẽ có hiệu lực từ ngày 28/12 tới.

Trước đó, Hungary, Bắc Macedonia, Ba Lan và Bồ Đào Nha cũng được đưa khỏi danh sách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục