Thủ tướng Canada sẵn sàng nối lại đàm phán thương mại với Mỹ
Thủ tướng Mark Carney cho biết Canada sẵn sàng nối lại đối thoại với Mỹ ở mọi cấp, từ cấp lãnh đạo đến bộ trưởng, bất cứ khi nào Washington sẵn sàng.
Thủ tướng Mark Carney cho biết Canada sẵn sàng nối lại đối thoại với Mỹ ở mọi cấp, từ cấp lãnh đạo đến bộ trưởng, bất cứ khi nào Washington sẵn sàng.
Thủ tướng Canada Mark Carney quyết định tổ chức bầu cử sớm vào ngày 28/4 để đối phó với các biện pháp áp thuế của Tổng thống Trump.
Ngày 15/3, nhân dịp Ngài Mark Carney nhậm chức Thủ tướng thứ 24 của Canada, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng.
Với nền tảng kinh tế vững chắc và sự quyết đoán trong các tuyên bố của mình, ông Mark Carney đang được kỳ vọng sẽ mang lại một luồng gió mới cho chính trường Canada.
Phát biểu ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức, Thủ tướng Carney nhấn mạnh Canada đang phải đối mặt với thời điểm khủng hoảng khi chính đồng minh thân cận nhất là Mỹ đang phát động chiến tranh thương mại.
Ông Mark Carney, người kế nhiệm Thủ tướng Justin Trudeau trong vài ngày tới, tuyên bố sẽ "đánh bại" nỗ lực của chính quyền Mỹ - dưới thời Tổng thống Trump - tìm cách chiếm quyền kiểm soát Canada.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể sẽ áp mức thuế trừng phạt 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico - hai đối tác thương mại lớn của Mỹ - vào ngày 1/2.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định chính phủ của ông không muốn một cuộc chiến thương mại với chính quyền mới của Mỹ, nhưng sẽ buộc phải trả đũa nếu Mỹ áp thuế đối với hàng hóa của Canada.
Người thay thế ông Justin Trudeau làm Thủ tướng Canada có thể phải đối mặt với cuộc bầu cử ngay sau khi tiếp quản vào tháng Ba, vì mức độ ủng hộ của Đảng Tự do đã giảm đáng kể trong các cuộc thăm dò.
Có thể thấy Thủ tướng Canada Justin Trudeau đi một nước cờ đầy tính toán để tạo điều kiện cho 1 nhân tố mới gánh vác trọng trách trong thời điểm khó khăn này với hy vọng một luồng gió mới.
Thủ tướng Justin Trudeau cho biết Canada ghi nhận vai trò quan trọng sống còn của sông Mekong, không chỉ là nguồn phát triển mà còn là nguồn sống của hàng triệu người.
Chiều 10/10, tại Vientiane (Lào), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Canada về thúc đẩy kết nối và tự cường.
Trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Vientiane (Lào), chiều 10/10/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau.
Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo.
Nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19, sáng 5/10, tại thủ đô Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc song phương với nhiều lãnh đạo các nước.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra với kết quả 207 phiếu thuận và 121 phiếu chống, gần tương tự như kết quả của cuộc bỏ phiếu đầu tiên (trong đó có 211 phiếu thuận và 120 phiếu chống) vào ngày 25/9.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau và đảng Tự do cầm quyền sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức hơn trong những ngày tới, khi đảng Bảo thủ tuyên bố sẽ sớm lật đổ chính phủ hiện nay.
Canada cho rằng ngành ôtô của họ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh không lành mạnh từ chính sách sản xuất quá mức và hoạt động phi thị trường của phía Trung Quốc.
Canada hiện là nhà đầu tư lớn thứ 22 trong 117 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh với 119 dự án và vốn đầu tư xấp xỉ 130 triệu USD.
Chính phủ Canada cũng đang có kế hoạch thành lập Viện an toàn AI trị giá 50 triệu CAD để ứng phó với điều mà họ gọi là "hệ thống AI tân tiến hoặc bất chính."