
Thủ tướng Đức Olaf Scholz phản đối nước ngoài can thiệp vào bầu cử
Phát biểu trong ngày thứ hai của Hội nghị An ninh Munich 2025, Thủ tướng Scholz nói rằng Đức sẽ không chấp nhận sự can thiệp từ bên ngoài vào các cuộc bầu cử của mình.
Phát biểu trong ngày thứ hai của Hội nghị An ninh Munich 2025, Thủ tướng Scholz nói rằng Đức sẽ không chấp nhận sự can thiệp từ bên ngoài vào các cuộc bầu cử của mình.
Quy tắc phanh nợ của Đức được ghi trong hiến pháp buộc Đức phải cân đối thu chi bằng số tiền thu được. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt, phanh nợ mới được dỡ bỏ và chính phủ có thể vay thêm nợ.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định: "Biên giới không được di chuyển bằng vũ lực," đồng thời nhấn mạnh về các thách thức đòi hỏi một châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mạnh mẽ.
Thủ tướng Olaf Scholz đã bác bỏ yêu cầu của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump rằng Đức và các đồng minh thuộc NATO khác phải tăng chi tiêu quốc phòng lên ít nhất 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Trước sức hút của món đồ chơi Baby Three, nhiều bạn trẻ không ngần ngại bỏ ra số tiền lớn để thỏa mãn đam mê xé hộp mù, rồi lại nhận về thất vọng khi những sản phẩm không như ý muốn.
Vào lúc 1h45 ngày 28/12, một xe tải đông lạnh mất lái trên tỉnh lộ 767, đâm vào kiốt tại ấp Sông Mây (xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai), khiến tài xế bị thương và mắc kẹt trong cabin.
Tối 20/12, nhà sản xuất công bố dàn diễn viên chính phim chiếu Tết của Trấn Thành "Bộ tứ báo thủ", gồm Lê Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Uyển Ân, Tiểu Vy, Kỳ Duyên và Quốc Anh.
Liên quan đến vụ cháy nhà ở quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh khiến hai người tử vong, tối 20/12, bà Thoa sống ở Vũng Tàu cho biết con gái bà cũng có mặt trong chung cư xảy ra hỏa hoạn.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz và các chính trị gia khác dự kiến sẽ tới hiện trường vụ lao xe tại Đức vào cuối ngày 21/12; số người thiệt mạng đã tăng lên 4 người và hơn 60 người bị thương.
Tuần qua có các sự kiện đáng chú ý: Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội; Hội nghị thượng đỉnh EU ưu tiên vấn đề Ukraine; Tổng thống Nga họp báo tổng kết năm 2024; không khí đón Giáng sinh trên thế giới.
Chính phủ liên minh ba đảng (Dân chủ Xã hội, đảng Xanh và Dân chủ Tự do) đã không có được số phiếu ủng hộ quá bán và Thủ tướng Scholz phải yêu cầu Tổng thống giải tán quốc hội để bầu cử sớm.
Ngày 11/12, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thúc giục các doanh nghiệp nước này đầu tư vào Ukraine và khẳng định Berlin sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho con đường gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Kiev.
Thủ tướng Olaf Scholz nói rằng các nước khác trao đổi với Nga qua điện thoại, nên sẽ là vô lý và là dấu hiệu của sự yếu kém nếu Đức và EU không đàm phán với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết đã thống nhất với Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao nước này không để căng thẳng leo thang trong quan hệ Nga-NATO và không triển khai quân đến Ukraine.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhiều lần bác bỏ khả năng cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine, cho rằng điều đó sẽ tạo ra nguy cơ leo thang nghiêm trọng.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz ban đầu đã đưa ra kế hoạch bỏ phiếu tín nhiệm vào ngày 15/1/2025, nhưng áp lực ngày càng tăng đã khiến ông phải cân nhắc việc tiến hành bỏ phiếu sớm hơn.
Chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner thuộc đảng Dân chủ Tự do (FDP) bị sa thải, Thủ tướng Đức đã bổ nhiệm ông Joerg Kukies trở thành Bộ trưởng Tài chính mới của nước này.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết những quốc gia đang có xung đột không thể trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Thủ tướng Đức, đang tham dự hội nghị của Đại Hội đồng Liên hợp quốc ở New York, “hoàn toàn hài lòng” với kết quả nhưng sẽ vẫn phải đợi ngày 23/9 trước khi đưa ra đánh giá kỹ lưỡng hơn về cuộc bầu cử.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị các nước phương Tây bắn hạ tên lửa Nga trong không phận Ukraine.