Thủ tướng Đức Olaf Scholz loại trừ khả năng gửi quân đến Ukraine

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết đã thống nhất với Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao nước này không để căng thẳng leo thang trong quan hệ Nga-NATO và không triển khai quân đến Ukraine.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 4/12 tuyên bố nước này sẽ không gửi quân đến Ukraine.

Phát biểu trong một phiên họp tại Quốc hội, ông Scholz nhấn mạnh: "Chúng tôi thống nhất với Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao rằng cuộc chiến này không nên biến thành cuộc chiến giữa Nga và NATO. Do đó, khả năng triển khai quân bộ binh không được xem xét".

Ngoài ra, Thủ tướng Scholz tuyên bố sẽ không cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga và sẽ không cung cấp tên lửa Taurus cho Kiev.

Ông cũng kêu gọi các đồng minh "giữ bình tĩnh" trong khi đưa ra quyết định hỗ trợ cho Kiev. Đồng thời, Thủ tướng Scholz khẳng định Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Nhà lãnh đạo Đức cho hay hiện tại không có lý do để suy đoán về những gì sẽ xảy ra sau khi cuộc giao tranh ở Ukraine kết thúc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.