Kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ được đưa ra sau khi quốc hội Nhật Bản ngày 19/6 ban hành luật kiểm soát quỹ chính trị sửa đổi nhưng bị phe đối lập phản đối.
Ngày 20/6, đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản đã đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm đối với Nội các của Thủ tướng Fumio Kishida, sau khi Quốc hội ban hành luật kiểm soát quỹ chính trị sửa đổi.
Chuyến thăm sẽ nêu bật sức mạnh bền bỉ của mối quan hệ đối tác liên minh, cam kết không lay chuyển của Mỹ với Nhật Bản và vai trò tiên phong ngày càng tăng của Nhật Bản trên trường quốc tế.
Nếu không nới lỏng các quy định xuất khẩu quân sự của Nhật Bản về việc cấm bán thiết bị sát thương ra nước ngoài, các đối tác của Tokyo sẽ không thể xuất khẩu loại máy bay này.
Khoản ngân sách 112.570 tỷ yen (750 tỷ USD) dành cho các mục tiêu tăng cường năng lực phòng thủ quốc gia; giúp các hộ gia đình đối phó lạm phát; và hỗ trợ phục hồi ở khu vực xảy ra động đất.
Thủ tướng Kishida cũng nhấn mạnh Nhật Bản tiếp tục bảo vệ cuộc sống và sinh kế của người dân, hướng tới hiện thực hóa một xã hội, nơi mọi người đều cảm nhận được mục đích sống và sự cống hiến.
Các công tố viên cáo buộc nghị sỹ Yasutada Ohno và Yaichi Tanigawa đã thông đồng với thư ký để che giấu các khoản quyên góp chính trị trị giá hơn 94 triệu yen (640.000 USD) từ năm 2018 đến năm 2022.
Tiến sỹ Tomotaka Shoji nhận định chuyến thăm Nhật Bản là cơ hội để Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Fumio Kishida tái khẳng định sức mạnh của quan hệ song phương.
Kết quả thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Kishida là 21%, giảm 4 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát một tháng trước đó, mức thấp nhất kể từ khi ông Kishida nhậm chức hồi năm 2021.
Với kết quả bầu cử bổ sung Quốc hội chia đều cho phe cầm quyền và phe đối lập, khả năng Thủ tướng Fumio Kishida giải tán Hạ viện và tổ chức tổng tuyển cử sớm ngay trong năm nay vẫn đang bỏ ngỏ.
Dự kiến tại phiên họp kéo dài đến ngày 13/12 tới, các đảng đối lập chất vấn Thủ tướng Nhật Bản Kishida về tính hiệu quả của gói kích thích kinh tế mà chính phủ của ông dự định hoàn tất vào ngày 2/11.
Do phải triển khai các nỗ lực nhằm bảo đảm an toàn cho công dân của mình ở Trung Đông nên Australia và Nhật Bản đã quyết định hoãn cuộc hội đàm song phương theo thể thức 2+2.
Sự mất giá đồng yen được xem là yếu tố có lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu, chế tạo và ngành du lịch, nhưng mặt khác tình trạng này làm nảy sinh những tác động tiêu cực đến kinh tế và xã hội.
Nhật Bản xác định việc giải quyết vấn đề do tình trạng khách du lịch quá đông gây ra, bao gồm cả tác động tiêu cực mà người dân địa phương cảm nhận, là một “nhiệm vụ quan trọng đối với chính phủ.”
Lễ Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam diễn ra trang trọng tại thủ đô Tokyo với sự tham dự của hơn 500 khách mời, là đại diện chính phủ, các bộ, ngành của Nhật Bản và đại diện ngoại giao đoàn các nước.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida được dự đoán có thể tiến hành cải tổ nội các vào mùa Hè hoặc muộn hơn và giải tán Hạ viện để tiến hành một cuộc bầu cử trước thời hạn sớm nhất là vào mùa Thu.
Hạ viện Nhật Bản đã bác kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Nội các của Thủ tướng Fumio Kishida do đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản - đảng đối lập chính đệ trình.
Nghi phạm tấn công bằng bom khói Thủ tướng Kishida khi ông chuẩn bị có bài diễn văn vận động tranh cử cho đảng Dân chủ Tự do cầm quyền tại cảng cá Saikazaki ở tỉnh Wakayama, phía Tây Nam Nhật Bản.
Cảnh sát đang phân tích các thiết bị cá nhân của nghi phạm tấn công Thủ tướng Kishida để tìm hiểu cách thức nghi phạm chế tạo thiết bị nổ, các nguồn tin điều tra cho biết nghi phạm vẫn giữ im lặng.