Người dân Italy hầu như đã mất kiên nhẫn trước những đấu đá chính trị nội bộ giữa lúc ưu tiên hàng đầu của quốc gia là phải kiểm soát dịch COVID-19 cũng như tiến hành chương trình tiêm vắcxin cho dân.
Italy có nguy cơ đối mặt với cuộc khủng hoảng chính phủ mới khi hai bộ trưởng và một thứ trưởng thuộc đảng Italia Viva chính thức rút khỏi chính phủ của Thủ tướng Giuseppe Conte
Chính phủ Italy đã quyết định lùi thời gian tổ chức các cuộc bầu cử vùng dự kiến vào tháng 5 tới ít nhất là tháng 9 do đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại quốc gia Nam Âu này.
Thủ tướng Giuseppe Conte cho rằng Italy phải kiên trì với lệnh phong tỏa khắt khe trong nỗ lực kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19, theo đó bác bỏ kêu gọi của các doanh nghiệp được mở lại công ty.
M5S và PD cam kết sẽ sử dụng ngân sách để giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, song cũng cam kết kế hoạch này không gây nguy hiểm cho hệ thống tài chính công.
Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã ủy quyền cho Thủ tướng Giuseppe Conte thành lập một chính phủ mới, trong đó thành phần bao gồm cả Phong trào 5 sao (M5S) và đảng Dân chủ (PD).
Ngày 28/8, các chính đảng tại Italy đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh với sự dẫn dắt của Thủ tướng Giuseppe Conte, qua đó tránh được các cuộc bầu cử trước thời hạn.
Tổng thống Mattarella đã bắt đầu các cuộc tham vấn nhằm thành lập một chính phủ mới sau khi liên minh cầm quyền đổ vỡ và Thủ tướng Giuseppe Conte tuyên bố từ chức.
Trải qua hơn 45 năm, quan hệ Việt Nam-Italy vẫn đang trên đà phát triển tích cực, ngày càng sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục và hợp tác địa phương.
Đáng chú ý nhất trong nội các mới của Italy, lãnh đạo đảng Phong trào 5 Sao (M5S) Luigi Di Maio và lãnh đạo đảng Liên đoàn phương Bắc Matteo Salvini đều giữ cương vị phó Thủ tướng.