Thủ tướng Hy Lạp bổ nhiệm bộ trưởng tài chính mới

Ngày 26/6, Thủ tướng đã quyết định bổ nhiệm ông Yannis Stournaras, Giáo sư kinh tế học trường Đại học Athens, làm Bộ trưởng Tài chính mới.
Ngày 26/6, Văn phòng Thủ tướng Hy Lạp thông báo Thủ tướng Antonis Samaras đã quyết định bổ nhiệm ông Yannis Stournaras, Giáo sư kinh tế học trường Đại học Athens, làm Bộ trưởng Tài chính mới của nước này.

Quyết định trên được đưa ra sau khi người vừa được bổ nhiệm vào chức Bộ trưởng Tài chính hôm 21/6, ông Vassilis Rapanos, Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Hy Lạp (NBG), đã từ chức hôm 25/6 do bị ốm và phải nhập viện.

Ông Stournaras, 55 tuổi, hiện là người đứng đầu Quỹ tài trợ nghiên cứu công nghiệp và kinh tế, một tổ chức nghiên cứu có chức năng cố vấn cho chính phủ.

Ông Stournaras từng ở cương vị chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế thuộc Bộ Tài chính Hy Lạp từ năm 1994 đến năm 2000, và ở cương vị này ông đã tham gia các cuộc đàm phán để Hy Lạp gia nhập Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Ông cũng từng giữ chức Bộ trưởng phát triển trong chính phủ tạm quyền sau cuộc tổng tuyển cử ngày 6/5 vừa qua.

Từ năm 2000-2004, ông Stournaras là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của ngân hàng Emporiki Bank trước khi ngân hàng này trở thành một bộ phận trong tập đoàn Credit Agricole của Pháp.

Tân Bộ trưởng Tài chính Stournaras hiện đứng trước một nhiệm vụ khó khăn là thương lượng lại các điều khoản trong gói cứu trợ thứ hai của Liên minh châu Âu và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dành cho đất nước Hy Lạp đang ngập trong nợ nần./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục