Cảnh báo nguy cơ

Thủ tướng Italy: EU sẽ bị sụp đổ nếu không thay đổi

EU có nguy cơ bị sụp đổ nếu không hành động hơn nữa nhằm giải quyết các vấn đề của người dân trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế.

Theo hãng tin ANSA, Thủ tướng Italy Enrico Letta ngày 21/5 cảnh báo Liên minh Châu Âu (EU) có nguy cơ bị sụp đổ nếu không hành động hơn nữa nhằm giải quyết các vấn đề của người dân trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế.

 

Phát biểu tại Thượng viện Italy một ngày trước khi xuất hiện lần đầu tiên trên diễn đàn Châu Âu tại Hội nghị Thượng đỉnh bất thường của EU (ngày 22/5), ông Letta cho rằng EU không thể cứ mãi tiếp tục tình trạng "rụt rè" và không đưa ra được các quyết định.

 

Theo ông, EU phải tăng tốc nếu không sẽ có nguy cơ bị sụp đổ. Như tình hình hiện nay thì EU không thể duy trì và chính người dân sẽ khiến liên minh này sụp đổ trong lần bỏ phiếu tới.

 

Tân Thủ tướng Letta còn nói thêm rằng EU phải giữ cam kết của mình trong việc giải quyết nạn thất nghiệp trong giới trẻ bằng những hành động mạnh mẽ, đồng thời nhanh chóng tiếp thêm sinh lực cho "những chính sách thúc đẩy tăng trưởng và kiến tạo việc làm."

 

Việc giải quyết cuộc khủng hoảng thất nghiệp vốn đang ngày càng gia tăng phải là một "ưu tiên vô điều kiện," cả cho nền kinh tế cũng như uy tín của EU.

Ngoài ra, uy tín của EU cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu liên minh này không có những hành động nhanh chóng, mang tính quyết định nhằm hướng tới việc thành lập một liên minh ngân hàng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục