Thủ tướng lâm thời Ai Cập dự kiến nội các chuyển tiếp

Nội các mới của Ai Cập dự kiến sẽ được thành lập vào giữa tuần tới, gồm 30 thành viên cùng 2 Phó thủ tướng phụ trách kinh tế và an ninh.
Ngày 13/7, Hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập dẫn lời Thủ tướnglâm thời Hazem El-Beblawi cho biết nội các mới củaAi Cập dự kiến sẽ được thành lập vào giữa tuần tới, gồm 30 thành viêncùng 2 Phó thủ tướng phụ trách kinh tế và an ninh.

Một số bộ trưởng hiệnnay sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ trong nội các mới. Ông El-Beblawicũng cho biết Bộ Thông tin sẽ được giữ nguyên bất chấp có nhiều yêu cầugiải tán bộ này nhằm giảm bớt hạn chế đối với các phương tiện truyềnthông và thúc đẩy tự do ngôn luận, đồng thời bác bỏ tin đồn liên quanđến việc xóa bỏ các chương trình trợ cấp của chính phủ.

[Thủ tướng lâm thời Ai Cập xúc tiến lập chính phủ]

Theotiết lộ của MENA, Ngoại trưởng Mohamed Kamel Amr, người từng đệ đơn từ chức hồi đầu tháng nhằm ủng hộ những ngườibiểu tình chống chính phủ, đã đề nghị không tham gia nội các mới.

Cácnguồn tin chính thức cho biết cựu Đại sứ Ai Cập tại Mỹ Nabil Fahmy có thể sẽ được bổ nhiệm giữ chức ngoại trưởng. Trong khiđó, chính trị gia cánh tả Godah Abdel Khalik,người từng giữ chức Bộ trưởng Cung ứng vào năm 2011, và chính trị giangười Công giáo Mounir Fakhry Abdel Nourdự kiến sẽ được đề nghị điều hành Bộ Cung ứng và Bộ Đầu tư.

Trong một diễn biến khác, các thành viên Hội đồng Shura (tứcThượng viện Ai Cập) đã ra bác bỏ tính hợp pháp của các quyết định đượcđưa ra sau khi quân đội phế truất Tổng thống Mohamed Morsi, trong đó cóviệc giải thể cơ quan này.

Trong một tuyên bố, họ khẳng định Hiến phápcũ vẫn còn hiệu lực, quân đội không có quyền hủy bản Hiến pháp đã đượcngười dân Ai Cập thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức côngbằng và tự do. Bên cạnh đó, các nhà lập pháp của Shura cũng đã tham giabiểu tình yêu cầu quân đội phục chức cho ông Morsi và kêu gọi các cơquan lập pháp khác trên thế giới không công nhận nhà lãnh đạo mới doquân đội hậu thuẫn.

Cũng trong ngày 13/7, Đại học Hồi giáoAl-Azhar, thể chế có quyền năng cao nhất của dòng Hồi giáoSunni ở Ai Cập, đã lên án các vụ tấn công mới đây nhằm vào lựclượng an ninh trên Bán đảo Sinai. Trong một tuyên bố chính thức,Al-Azhar kêu gọi kêu gọi mọi người bảo vệ an ninh của đất nước và chốnglại mọi âm mưu "gạt quân đội ra khỏi nghĩa vụ quốc gia."

Trong khi đótại thủ đô Tuynis của Tunisia, hàng trăm người đã tham giabiểu tình tại Đại lộ Bourguiba và trước cửa Đại sứ quán AiCập, lên án cuộc "đảo chính quân sự" tại Ai Cập, ủng hộ MB và kêu gọiphục chức tổng thống cho ông Morsi.

Kể từ khi ông Morsi bị phếtruất, các tay súng Hồi giáo tại Bán đảo Sinai thường xuyên thực hiệncác cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh. Trong tuần qua, ít nhất 10cảnh sát đã bị sát hại. Hãng thông tấn MENA cho biết 5 đối tượng khủngbố đã bị tiêu diệt vào sáng 13/7 trong một chiến dịch an ninh ở Bán đảoSinai./

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.