Sáng 24/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm việcvới lãnh đạo Liên đoàn luật sư Việt Nam.
Báo cáo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc, luật sư Lê Thúc Anh, Chủtịch Liên đoàn luật sư Việt Nam cho biết sau hơn 3 năm thành lập và đi vào hoạtđộng, Liên đoàn luật sư Việt Nam đã bước đầu thực hiện tốt vai trò là ngôi nhàchung tập hợp, đoàn kết giới luật sư Việt Nam; là cầu nối vững chắc giữa Đảng,Nhà nước, xã hội và giới luật sư.
Hội đồng luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ Liên đoàn, Lãnh đạo Liên đoàn đã đoànkết chung tay góp sức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Bộ máy tổchức của Liên đoàn đã đi vào ổn định và hoạt động tương đối nề nếp, hiệu quả.
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ luật sưđược Liên đoàn luật sư Việt Nam xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâmcủa Liên đoàn nhằm xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị vững vàng, cóđạo đức trong sạch, liêm chính, tạo lập niềm tin với Đảng, Nhà nước và cộng đồngxã hội về một đội ngũ luật sư đông về số lượng, mạnh về chất lượng, góp phần ổnđịnh an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế và hội nhập.
Liên đoàn luật sư đã đóng góp tích cực vào cải cách tư pháp, xây dựng nhà nướcpháp quyền xã hội chủ nghĩa và thực hiện các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhànước giao như: tham gia xây dựng và tuyên truyền pháp luật; tham gia cùng Tổcông tác 30 của Chính phủ để rà soát thủ tục hành chính; tham gia bào chữa theoyêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng...
Trong 2 năm 2010 và 2011, luật sư tham gia vào các vụ án và các vụ việc cung cấpdịch vụ pháp lý cho các cá nhân và tổ chức: 32.234 vụ án hình sự; 27.449 vụ ándân sự; 4.733 vụ án kinh tế; 2.243 vụ án hành chính; 493 vụ án lao động...
Bên cạnh những kết quả đạt được, theo luật sư Lê Thúc Anh, hoạt động của Liênđoàn vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định như sự gắn kết giữa Liên đoàn vàcác đoàn luật sư ở một số việc chưa chặt chẽ, có nơi, có lúc còn chưa tốt. Tínhchuyên môn hóa và chuyên nghiệp trong việc quản lý luật sư và thực hiện chế độtự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp luật sư vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế;công tác truyền truyền về hoạt động của Liên đoàn còn chưa sâu rộng tới đông đảođội ngũ luật sư; một số luật sư còn vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, nặng vềcá nhân, thiếu tinh thần xây dựng chung...
Luật sư Lê Thúc Anh khẳng định trong thời gian tới, Liên đoàn sẽ nỗ lực hết mìnhtrong tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai thực thực hiện tốt công tác giáodục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp trong toàn Liên đoàn; đóng góp tíchcực vào công tác xây dựng pháp luật, truyền truyền phổ biến pháp luật; thực hiệnhiệu quả công tác tổ chức, quản lý thành viên, bảo vệ quyền lợi luật sư; chútrọng tới công tác khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng luật sư...
Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự cố gắng,nỗ lực, những kết quả bước đầu mà Liên đoàn luật sư Việt Nam đạt được thời gianqua; cho rằng những kết quả đạt được sẽ là cơ sở để Liên đoàn tiếp tục thực hiệntốt vai trò, vị trí và nhiệm vụ được giao.
Thủ tướng khẳng định việc xây dựng, củng cố về tổ chức luật sư, phát triển giớiluật sư là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Liên đoàn luật sư Việt Nam cần phát huynhững kết quả đạt được, ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém để tiếp tục làmtốt hơn nữa vai trò là ngôi nhà chung tập hợp, đoàn kết giới luật sư Việt Nam.
Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Liên đoàn luật sư ViệtNam tiếp tục quan tâm kiện toàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức, cơ chế, quy chế hoạtđộng của của Liên đoàn.
Cùng với đó, Liên đoàn cần bám sát vào chức năng vànhiệm vụ được giao để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và pháttriển kinh tế-xã hội chung của đất nước, đặc biệt là góp phần vào công tác xâydựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công lý, quyền chính đáng củacông dân; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là những vụ việc khiếu nạitố cáo đông người còn tồn đọng, kéo dài; phản bác lại các luận điệu sai trái củacác thế lực thù địch; bảo vệ chủ quyền quốc gia...
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Liên đoàn luật sư Việt Nam quan tâm hơn nữađến công tác truyền truyền phổ biến pháp luật; thực hiện tốt công tác giáo dụcchính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp trong giới luật sư; mở rộng các hoạtđộng hợp tác quốc tế...
Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lãnh đạo các bộ, ngành chức năngcũng xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với những đề xuất, kiến nghị của Liên đoànLuật sư Việt Nam như đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận ngày 10/10hàng năm là Ngày truyền thống của Luật sư Việt Nam; hỗ trợ về trụ sở làm việccho Liên đoàn; xác định vị trí, vai trò của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong cácvăn bản luật, dưới luật.../.
Thiện Thuật (TTXVN)