Tòa án thượng thẩm ở Kuala Lumpur (Malaysia) đã tuyên phạt cựu Thủ tướng Najib Razak 12 năm tù giam và yêu cầu ông phải nộp phạt 210 triệu ringgit (49,4 triệu USD) vì tội lạm dụng chức vụ.
Bộ trưởng Tài chính Malaysia Zafrul Aziz cho biết chính phủ nước này sẽ không chấp nhận khoản tiền bồi thường trị giá 3 tỷ USD từ Goldman Sachs liên quan tới bê bối tại Quỹ đầu tư Nhà nước.
Malaysia sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 9/5 tới, cuộc bầu cử được cho là phép thử khó khăn nhất đối với 61 năm lãnh đạo đất nước của liên minh cầm quyền hiện nay.
Tòa án tối cao Malaysia ngày 9/4 đã ra phán quyết khẳng định không có bằng chứng buộc tội Quỹ đầu tư Nhà nước Malaysia (gọi tắt là 1MDB) làm mất 3,7 tỷ USD.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak vừa ra tuyên bố khẳng định phe đối lập tại nước này đã tạo ra một bức thư giả cho rằng giới lãnh đạo đảng cầm quyền UMNO kêu gọi ông từ chức.
Malaysia đã mô tả tình trạng bạo lực nhằm vào cộng đồng người Hồi giáo thiểu số Rohingya tại Myanmar là hành động "thanh lọc sắc tộc", để thể hiện tình đoàn kết với cộng đồng này.
Thủ tướng Najib Razak cho rằng hợp tác quốc phòng chặt chẽ hơn nữa giữa hai nước sẽ góp phần duy trì đoàn kết, vai trò trung tâm và dẫn dắt của ASEAN, vì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực.
Singapore vừa tịch thu số lượng tài sản trị giá 176,82 triệu USD trong một cuộc điều tra các dòng vốn có thể là để rửa tiền liên quan đến vụ điều tra quỹ nhà nước 1MDB gây tranh cãi của Malaysia.
Malaysia sẽ hợp tác với nhà chức trách Thụy Sĩ điều tra xung quanh vụ thất thoát khoảng 4 tỷ USD của quỹ đầu tư thuộc sở hữu nhà nước Malaysia có tên là Quỹ 1MDB.
Ngày 17/10, nghị sỹ PKR đối lập ở Malaysia, ông Hee Loy Sian trình kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm với Thủ tướng Najib trong phiên họp Quốc hội vào ngày 19/10 tới.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak có chuyến thăm 2 ngày tới Indonesia nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác trong ngành công nghiệp dầu cọ.
Malaysia thông báo vẫn chưa nhận được thông tin về việc một bồi thẩm đoàn liên bang Mỹ điều tra tham nhũng liên quan đến Thủ tướng Najib Razak và những người thân cận với ông.
Mỹ đang điều tra khoản tiền 681 triệu USD được gửi vào tài khoản cá nhân của Thủ tướng Malaysia Najib Razak cũng như số bất động sản Mỹ mà con trai riêng của vợ ông này đã mua.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố chính phủ nước này phản đối các cuộc biểu tình đường phố, và bản thân ông sẽ không khuất phục trước sức ép đòi ông từ chức.
Cựu Thủ tướng Mahathir yêu cầu Thủ tướng đương nhiệm Najib từ chức để chịu trách nhiệm với việc làm thất thoát hàng tỷ ringgit trong thương vụ mua nhà máy điện và liên doanh với Tập đoàn Saudi.
Lực lượng Không quân Hoàng gia Malaysia đã điều động hai máy bay C-130 và 43 quân nhân để sơ tán công dân Malaysia về nước trước tình hình xung đột đang leo thang ở Yemen.