Malaysia không chấp nhập khoản bồi thường 3 tỷ USD liên quan quỹ 1MDB

Bộ trưởng Tài chính Malaysia Zafrul Aziz cho biết chính phủ nước này sẽ không chấp nhận khoản tiền bồi thường trị giá 3 tỷ USD từ Goldman Sachs liên quan tới bê bối tại Quỹ đầu tư Nhà nước.
Malaysia không chấp nhập khoản bồi thường 3 tỷ USD liên quan quỹ 1MDB ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa (Nguồn: newmalaysiatimes)

Phát biểu với báo giới ngày 6/6, Bộ trưởng Tài chính Malaysia Zafrul Aziz cho biết chính phủ nước này sẽ không chấp nhận khoản tiền bồi thường trị giá 3 tỷ USD (12,8 tỷ RM) từ Goldman Sachs liên quan tới bê bối tại Quỹ đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB).

Malaysia cáo buộc Goldman Sachs và 17 cá nhân giữ chức vụ giám đốc và cựu giám đốc các đơn vị của ngân hàng này đã lừa dối về doanh số trái phiếu trị giá 6,5 tỷ USD (27,74 tỷ RM) mà Goldman Sachs đã giúp gây quỹ có liên quan tới 1MDB.

Theo Bộ trưởng Zafrul Aziz, trong tháng 5 vừa qua, ông và đại diện của tập đoàn Goldman Sachs đã thảo luận các nội dung liên quan tới thỏa thuận bồi thường. Ông nhấn mạnh quốc gia Đông Nam Á sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc nhằm thu được tối đa số tiền bồi thường từ tập đoàn này cũng như tiếp tục chờ đợi, trong khi các thủ tục pháp lý liên quan vụ kiện đối với Goldman Sachs vẫn đang được xúc tiến.

Bộ trưởng Zafrul Aziz khẳng định Malaysia không chấp nhận số tiền bồi thường ở mức 2 hoặc 3 tỷ USD và sẽ tiếp tục các thủ tục pháp lý đối với vụ việc trừ khi phía Goldman Sachs đưa ra con số mà chính phủ nước này có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, ông Zafrul Aziz không tiết lộ các chi tiết cụ thể.

Hiện người đứng đầu truyền thông khu vực châu Á của Goldman Sachs, Edward Naylor, từ chối đưa ra bình luận về thông tin nói trên.

[Malaysia hủy một vụ kiện liên quan bê bối quỹ đầu tư 1MDB]

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Goldman Sachs thu được khoản lợi nhuận khoảng 600 triệu USD (2,56 tỷ RM) tiền phí từ các công việc liên quan tới 1MDB. 1MDB là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Najib Razak sáng lập vào năm 2009 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Malaysia thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Quỹ này là trung tâm của vụ bê bối thất thoát 3,7 tỷ USD, được cho là tiền tham nhũng và chuyển ra nước ngoài để rửa tiền, dẫn đến một loạt cuộc điều tra ở Malaysia và các nước như Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore.

Vụ bê bối cũng là một trong những nguyên nhân khiến ông Najib Razak thất bại trong cuộc bầu cử năm 2018. Ông Najib đã bị đưa ra xét xử về vụ bê bối này kể từ khi mất quyền lực, đối mặt với 42 cáo buộc rửa tiền và hối lộ. Tuy nhiên, Ông Najib Razk khẳng định ông vô tội, đồng thời cho rằng các cáo buộc chống lại ông là nhằm mục đích chính trị. Tới nay, phía Mỹ đã trả lại hoặc hỗ trợ Malaysia thu hồi khoảng 600 triệu USD từ việc bán những tài sản được cho là mua bằng số tiền thất thoát từ quỹ 1MDB./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

“Thung lũng bán dẫn” mới của Hàn Quốc

Kế hoạch thành lập Đặc khu hành chính tích hợp Gwangju-Jeonnam được kỳ vọng sẽ tạo động lực hình thành“thung lũng bán dẫn” mới phía Nam Hàn Quốc, thúc đẩy tái cơ cấu công nghiệp, phát triển cân bằng.

Giới siêu giàu Mỹ tích trữ tiền mặt kỷ lục. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giới siêu giàu Mỹ tích trữ tiền mặt kỷ lục

Nhiều người Mỹ có tài sản lớn đang rút bớt tiền khỏi thị trường tài chính và nắm giữ lượng tiền mặt ở mức cao chưa từng có, phản ánh tâm lý thận trọng gia tăng của thị trường tài chính Mỹ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TTXVN phát)

Thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam-Tunisia

Dù khoảng cách địa lý xa xôi, song Tunisia và Việt Nam đều định hướng mở rộng giao thương quốc tế, qua đó góp phần thiết lập mối quan hệ đối tác bền vững trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Thị trường vàng thế giới liên tục chịu áp lực giảm. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng thế giới lao dốc tuần thứ hai liên tiếp

Dù phục hồi nhẹ trong phiên cuối tuần ngày 12/6, giá vàng vẫn ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp khi nhà đầu tư tập trung vào nguy cơ lạm phát kéo dài và khả năng Fed tăng lãi suất vào cuối năm.