Tổng thống và Thủ tướng Nepal nhấn mạnh Nepal coi Việt Nam là một hình mẫu thành công trong phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế, mong muốn học hỏi mô hình phát triển kinh tế của Việt Nam.
Theo quy định, ông Dahal cần ít nhất 138 phiếu ủng hộ trong Hạ viện gồm 275 thành viên, tuy nhiên, sau khi kiểm phiếu, chỉ có 63 trong số 258 nhà lập pháp có mặt tại phòng bỏ phiếu ủng hộ ông.
Thủ tướng Nepal Pushpa Kamal Dahal mong muốn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch với Việt Nam có những bước tiến mới, trong đó quan trọng nhất là kết nối hàng không.
Nhân dịp chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nepal K P Sharma Oli, hai bên đã ra Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Nepal.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Nepal hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là năng lượng, hạ tầng và viễn thông.
Cá nhân Thủ tướng K P Sharma Oli cho biết tầm nhìn, tư tưởng, những nghĩ suy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng để ông tiếp tục đấu tranh vì quyền dân chủ của nhân dân Nepal.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nepal K P Sharma Oli và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Nepal phát triển thuận lợi.
Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal Khadga Prasad Sharma Oli và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc từ ngày 9-13/5.
Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal K P Sharma Oli và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc từ ngày 9 đến ngày 13/5.
Trong thời gian ở thăm, ông Modi sẽ hội đàm với Thủ tướng Oli, gặp Tổng thống và Phó Tổng thống Nepal; thăm các thành phố lịch sử là Janakpur và Muktinath.
Ngay sau khi tuyên thệ, ông Oli đã bổ nhiệm ông Lal Babu Rawat làm Bộ trưởng Dân số và Môi trường và ông Tham Maya Thapa vào cương vị Bộ trưởng Phụ nữ và Trẻ em.
Là ứng cử viên duy nhất trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng tại Quốc hội Nepal, ông Sher Bahadur Deuba đã được chọn làm người đứng đầu chính phủ nước này với 388/558 phiếu ủng hộ.
Động thái này diễn ra sau thỏa thuận giữa Thủ tướng Prachanda với đối tác liên minh chủ chốt là đảng Quốc đại - đảng lớn nhất của Napal, trước khi được bầu làm Thủ tướng hồi năm ngoái.
Các chính đảng lớn ở Nepal ngày 23/11 đã quyết định trình quốc hội nước này một dự luật sửa đổi hiến pháp nhằm xem xét các đòi hỏi của cộng đồng người Madhesis gốc Ấn.
Nhân dịp ngài Khadga Prasad Sharma Oli được bầu làm Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal, ngày 15/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện chúc mừng.
Quốc hội Nepal đã bầu Chủ tịch Đảng Cộng sản Nepal Marxist Leninist thống nhất (CPN-UML), KP Sharma Oli làm Thủ tướng thứ 38, vài tuần sau khi quốc gia này thông qua bản hiến pháp mới.